Ai là HLV "vừa ngông vừa chiến” tại HAGL?

PV Thứ sáu, ngày 02/02/2024 18:40 PM (GMT+7)
Tiền vệ Lương Xuân Trường đã có những chia sẻ về khoảng thời gian vừa được đôn lên đội 1 của CLB HAGL.
Bình luận 0

Cùng với những nhân tố tài năng như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh hay Trần Hữu Đông Triều, Lương Xuân Trường được xem là "thế hệ vàng" trong đào tạo cầu thủ của lò HAGL - JMG.

Chứng kiến dàn "măng non" phát triển vượt trội, bầu Đức đã không ngần ngại đôn "gà nhà" lên thẳng đội 1 để trải nghiệm bầu không khí của sân chơi V.League, đồng thời trao niềm tin cho HLV đội trẻ, Guillaume Graechen.

Ai là HLV "vừa ngông vừa chiến” tại HAGL?- Ảnh 1.

HLV Guillaume Graechen không thành công trong việc giúp HAGL cạnh tranh thứ hạng cao ở V.League. Ảnh: VFF.

Dù vậy, tình hình đã chuyển biến không như mong đợi khi đội chủ sân Pleiku chẳng những không thể sắm vai "ngựa ô" mà còn liên tục bị nhắc đến trong cuộc đua trụ hạng.

Hồi tưởng về khoảng thời gian đầu trải nghiệm sự khắc nghiệt của sân chơi V.League trong màu áo CLB HAGL, tiền vệ Lương Xuân Trường có bày tỏ trên trang podcast XT6 cá nhân khi cho biết: "Đó là quãng thời gian căng thẳng, người phải chịu áp lực nhiều nhất lúc ấy là thầy Giôm (HLV Guillaume Graechen). Với độ ngông trong phong cách huấn luyện, thầy vẫn rất chiến trong từng trận đấu. Tuy nhiên thời gian còn lại mình chắc chắn một điều là thầy rất buồn và áp lực".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem