Ám ảnh số phận bé gái bị Đức quốc xã giết hại

Thứ ba, ngày 20/03/2018 12:33 PM (GMT+7)
Năm 1943, một bé gái Ba Lan 14 tuổi có tên Czesława Kwoka bị Đức quốc xã giết hại ở trại tập trung Auschwitz khét tiếng. Trước khi bị giết hại, nữ tù nhân nhí này còn bị một nữ lính canh phát xít Đức đánh đập tàn bạo.
Bình luận 0

img

Bé gái Ba Lan Czesława Kwoka (14 tuổi) là một trong số hàng triệu nạn nhân bị Đức quốc xã giết hại trong Chiến tranh thế giới 2.

img

Kwoka cùng với người mẹ bị phát xít Đức trục xuất, rời khỏi ngôi nhà đang sinh sống ở Zamość, miền Đông Ba Lan tháng 12.1942.

img

Phát xít Đức dán nhãn cho mẹ con Kwoka là "tù nhân chính trị". Theo đó, đồng phục tù nhân của mẹ con bé gái người Ba Lan này mặc có hình tam giác màu đỏ và chữ cái P.

img

Sau khi bị trục xuất, Kwoka được đưa đến trại tập trung Auschwitz của Đức.

img

Tại đây, Kwoka bị một nữ lính canh đánh đập kinh hoàng vì nghe không hiểu tiếng Đức khi được họ bảo làm gì.

img

Vì vậy, gương mặt Kwoka bầm dập vết thương do bị nữ lính canh đánh trước khi chụp ảnh làm hồ sơ khi vào trại tử thần Auschwitz.

img

Wilhelm Brasse, người qua đời vào năm 2012 và cũng bị giam cầm cùng với Kwoka ở Auschwitz, từng tiết lộ rằng người lính canh đã đánh cô bé tội nghiệp trên bằng một chiếc gậy.

img

"Cô bé đã khóc nhưng không thể làm gì được. Trước khi chụp ảnh, Kwoka đã lau khô nước mắt và máu ở trên môi", ông Brasse nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2005.

img

Chỉ 3 tháng sau khi đến trại Auschwitz, Kwoka qua đời vào tháng 3.1943. Trước đó vài tuần, mẹ của Kwoka cũng bỏ mạng trong tay phát xít Đức.

img

Hiện những hình ảnh chụp Kwoka tại trại tử thần Auschwitz được trưng bày trong bảo tàng Auschwitz-Birkenau như một bằng chứng về tội ác rùng rợn mà phát xít Đức gây ra cho hàng triệu người.

Tâm Anh (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem