Ấn Độ: Bé trai 7 tuổi phải nhổ bỏ 80 răng thừa

Phương Đăng Thứ hai, ngày 29/12/2014 20:00 PM (GMT+7)
Các bác sĩ Ấn Độ vừa hoàn thành ca phẫu thuật hiếm gặp và phức tạp cho cậu bé 7 tuổi tên là Vivek phải nhổ bỏ tới 80 cái răng.
Bình luận 0

Tờ The Times of India dẫn lời Tiến sĩ Bharat Maheshwari đưa tin, cậu bé Vivek được đưa tới bệnh viên 5 ngày trước trong tình trạng bị áp-xe xương hàm. Kết quả khám phát hiện trường hợp hy hữu, khi một bên lợi của bé trai hình thành vô số răng thừa.

Để loại bỏ tới 80 chiếc răng mọc bất thường này, nhóm bác sĩ đã mất tới bốn giờ. 

Theo bác sĩ Ankit Khasgiwala, nếu không quyết định phẫu thuật ngay cho Vivek, bốn năm nữa, cậu bé sẽ phải nhổ bỏ tới 200 chiếc răng.

 
img Ảnh minh họa.

 

Trước đó, trong một trường hợp tương tự, hồi mùa hè năm nay, cậu thiếu niên 17 tuổi Ashik Hawaii cũng phải trải qua cuộc phẫu thuật để nhổ bỏ 232 răng trong số 260 chiếc mọc đầy miệng.

Ca phẫu thuật kéo dài tới 7 giờ. Đặc biệt, với trường hợp này, các bác sĩ đã không thể tự nhổ nguyên một chiếc răng “khủng” mà phải dùng khoan phá nó ra thành từng mảnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem