Ấn Độ sôi sục vì vụ cưỡng hiếp nữ sinh tập thể

Thứ ba, ngày 25/12/2012 11:08 AM (GMT+7)
Nhiều cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại Ấn Độ sau vụ nữ sinh nói trên bị 6 kẻ cưỡng hiếp và hành hung dã man trên xe buýt ở thủ đô New Delhi.
Bình luận 0

Ngày 24.12, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh kêu gọi người dân bình tĩnh và cam kết sẽ bảo vệ phụ nữ sau khi xảy ra xô xát giữa cảnh sát với người biểu tình liên quan đến vụ một nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể. BBC dẫn lời ông Singh nói: “Chúng tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo an toàn cho phụ nữ. Tuy nhiên, tôi kêu gọi giữ bình tĩnh và hòa bình”.

Nhiều cuộc biểu tình lớn đã nổ ra tại Ấn Độ sau vụ nữ sinh nói trên bị 6 kẻ cưỡng hiếp và hành hung dã man trên xe buýt ở thủ đô New Delhi ngày 16.12. Người dân vô cùng phẫn nộ vì cho rằng chính quyền bất lực trong việc ngăn chặn tội ác đối với phụ nữ.

Hôm qua, nhiều khu vực tại New Delhi bị phong tỏa sau khi hơn 100 người bị thương do đụng độ hôm 23.12. Hiện nay, nữ sinh được giấu tên vẫn đang nguy kịch còn tất cả thủ phạm đã bị bắt.

Theo Thanh Niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem