An Giang: Gần 14 tấn gạo đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn

Hồng Cẩm Thứ tư, ngày 23/12/2020 09:08 AM (GMT+7)
Ngày 22/12, tại phường Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential) phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang triển khai chương trình "ATM Gạo – Trao gửi yêu thương", hỗ trợ gạo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Từ đầu năm 2020 đến nay, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã để lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong dài hạn, đặc biệt với người dân có hoàn cảnh khó khăn. Nằm trong chuỗi chương trình "Chung sức hành động vì cộng đồng", Prudential triển khai chương trình "ATM Gạo – Trao gửi yêu thương" cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang.

An Giang: Gần 14 tấn gạo đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Tại phường Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên, Prudential khai trương cây ATM gạo đầu tiên trong tổng số 6 cây ATM trên địa bàn tỉnh An Giang

Theo đại diện Prudential cho biết tại phường Mỹ Khánh là cây ATM gạo đầu tiên được công ty lắp đặt, sau đó Prudential sẽ tiếp tục triển khai thêm 5 cây ATM gạo tiếp theo tại các xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên và huyện Tân Phú.

Nhằm giúp bà con khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tại An Giang 6 cây ATM gạo sẽ hỗ trợ cho 1.350 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 10kg.

Chia sẻ về chương trình, ông Phương Tiến Minh - Tổng Giám đốc Prudential cho biết: "Với sứ mệnh bảo vệ con người của Prudential, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động đầy ý nghĩa dành cho cộng đồng trong thời gian tới. Chúng tôi tin rằng mỗi hành động dù chỉ là những đóng góp rất nhỏ nhưng vẫn thể hiện tình yêu to lớn và mang đến những thay đổi trong cộng đồng".

An Giang: Gần 14 tấn gạo đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 2.

Ông Phương Tiến Minh - Tổng Giám đốc Prudential trao bảng tượng trưng 13,5 tấn gạo cho đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang

Trong 2 tháng qua, với tinh thần tương thân tương ái, Prudential đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai chương trình này tại Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình và An Giang.

Theo kế hoạch, thời gian tới chương trình "ATM Gạo – Trao gửi yêu thương" sẽ tiếp tục đến với người dân thuộc tỉnh Bình Phước, Hà Giang và Yên Bái. Theo đó, chương trình dự kiến hỗ trợ 200 tấn gạo cho hơn 11.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

An Giang: Gần 14 tấn gạo đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 3.

An Giang: Gần 14 tấn gạo đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 4.

Ông Phương Tiến Minh - Tổng Giám đốc Prudential trao gạo cho bà con đến nhận gạo tại phường Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên

An Giang: Gần 14 tấn gạo đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 5.

An Giang: Gần 14 tấn gạo đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 6.

Đại diện Prudential trao gạo đến tận tay bà con đến nhận gạo tại phường Mỹ Khánh, TP.Long Xuyên

Phát biểu tại buổi trao cây ATM gạo, ông Huỳnh Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh An Giang, chia sẻ: Việc công ty Prudential trao tặng 5 cây ATM gạo với 13,5 tấn gạo cho hơn 1.350 hộ gia đình nghèo, cận nghèo TP.Long Xuyên và huyện Tân Phú là một việc làm có ý nghĩa tốt đẹp góp phần hỗ trợ an sinh cho tỉnh An Giang".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem