An phú

  • Dù ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế năm 2018 tăng 2 lần sau kiểm toán, song CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) dưới sự điều hành của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) lại có thêm một lần nhận được ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên về 7.600 tỷ đồng phải thu từ Công ty An Phú và nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.
  • Hỏa hoạn đã bốc cháy và thiêu rụi toàn bộ xưởng của một công ty gỗ đóng trên địa bàn thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Vụ cháy khiến nhiều công nhân canh cánh nỗi lo mất Tết vì vài hôm nữa là đến ngày nhận lương.
  • Những ngày này, người dân tại xã An Phú, TP.Pleiku (Gia Lai) rơi vào cảnh “dở khóc, dở cười” bởi cái giá đầy chua chát của hoa lay ơn. Hiện giá bán hoa lay ơn lao dốc không phanh từ 30.000 đồng/cây xuống còn chưa đầy 15.000 đồng/cây, nhiều hộ dân ngán ngẩm với vụ lay ơn buồn.  
  • Trông thấy cha bị ngạt khí bất tỉnh, người con liền nhảy xuống cứu nhưng cũng bị ngạt theo, hậu quả khiến cả 2 cha con tử vong do ngạt khí khi đào hầm rút tại TP.Pleiku, Gia Lai.
  • Từ ý tưởng của một số bạn trẻ yêu hoa, sự góp sức nhiệt tình của Chi hội Phụ nữ và các giáo viên, học sinh, một đường hoa mười giờ rực rỡ được hình thành, tô điểm cho bức tranh làng quê của thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, Hải Dương.
  • Từ ý tưởng của một số bạn trẻ yêu hoa, sự góp sức nhiệt tình của Chi hội Phụ nữ và các giáo viên, học sinh, một đường hoa mười giờ rực rỡ được hình thành, tô điểm cho bức tranh làng quê của thôn Huề Trì, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, Hải Dương.
  • Hàng loạt nhà vườn ở xã An Phú (TP. Pleiku, Gia Lai) đang điêu đứng vì đến 28 Tết mà những ruộng hoa lay ơn vẫn không chịu bung bông. Chọn "đỏ mắt" mới thu hoạch được một ít, đã vậy giá bán lại rớt thảm, người trồng hoa lay ơn chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện sắm Tết.
  • Chán làm rau vì thu nhập thấp, ông Đặng Cương (72 tuổi), xã An Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai liều lĩnh rước cây dâu từ xứ lạnh Đà Lạt về trồng. Sau nhiều lần dâu chết trụi vì không chịu được nhiệt độ cao, ông đã tự nhân giống, cấy mô tại vườn để tạo ra giống dâu thích nghi, giờ rủng rỉnh bỏ túi từ 2 - 4 triệu đồng/ngày.
  • Công ty cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao An Phú, huyện An Phú (An Giang) là đơn vị đầu tiên của tỉnh An Giang triển khai thực hiện mô hình dưa lưới công nghệ cao. Qua 3 năm thực hiện, mô hình đã chứng tỏ hiệu quả về mặt doanh thu và mở ra hướng đi mới cho người nông dân nơi đây.
  • Những người nông dân mê chèo của làng An Phú (xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) vẫn đang hồ hởi đến với sân khấu chèo bằng đôi tay chai sần và làn da rám nắng, trang phục trình diễn thì xin lại của Đoàn chèo Thái Bình...