Ảnh cực lạ về Bưu điện Hà Nội hơn trăm năm trước

PV Thứ ba, ngày 17/05/2022 16:32 PM (GMT+7)
Nằm bên Hồ Gươm, Bưu điện Hà Nội là một trong những hình ảnh biểu tượng về thủ đô Hà Nội. Tiền thân của công trình này là Sở Bưu điện Hà Nội thời thuộc địa.
Bình luận 0
Ảnh cực lạ về Bưu điện Hà Nội hơn trăm năm trước - Ảnh 1.

Tòa nhà đầu tiên của Sở bưu điện Hà Nội - tiền thân của Bưu điện Hà Nội - do kiến trúc sư Henri Vildieu thiết kế và xây dựng vào các năm 1893 – 1899. Mặt chính của tòa nhà trông ra đại lộ Francis Garnier (nay là đường Đinh Tiên Hoàng), mặt bên trông ra phố Chavassieux (Lê Thạch). Ảnh: Pinterest

Ảnh cực lạ về Bưu điện Hà Nội hơn trăm năm trước - Ảnh 2.

Do chật chội và xuống cấp, từ năm 1910 trở đi, tòa nhà đã được tu sửa và mở rộng nhiều lần. Ảnh: Pinterest

Ảnh cực lạ về Bưu điện Hà Nội hơn trăm năm trước - Ảnh 3.

Một hình ảnh khác về tòa nhà sau khi tu sửa, mở rộng. Ảnh: Pinterest

Ảnh cực lạ về Bưu điện Hà Nội hơn trăm năm trước - Ảnh 4.

Góc nhìn từ vườn hoa Paul Bert. Ảnh: Pinterest

Ảnh cực lạ về Bưu điện Hà Nội hơn trăm năm trước - Ảnh 5.

Bưu điện Hà Nội góc nhìn từ Hồ Gươm. Ảnh: Pinterest

Ảnh cực lạ về Bưu điện Hà Nội hơn trăm năm trước - Ảnh 6.

Ở bức ảnh này, người xem có th chiêm ngưỡng được cả Tháp Rùa và Bưu điện Hà Nội từ thời xa xưa. Ảnh: Pinterest

Ảnh cực lạ về Bưu điện Hà Nội hơn trăm năm trước - Ảnh 7.

Tòa nhà Bưu điện tiếp tục được mở rộng trong vài thập niên tiếp theo. Trong ảnh là bản vẽ phong bưu phẩm vào năm 1918. Ảnh: Pinterest

Ảnh cực lạ về Bưu điện Hà Nội hơn trăm năm trước - Ảnh 8.

Năm 1943, Sở Bưu điện Hà Nội xây dựng thêm một tòa nhà mới nằm ở góc đại lộ Francis Garnier - phố Fourès (nay là phố Đinh Lễ). Ảnh: Pinterest

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem