Ảnh: Cuộc chiến tàn khốc giữa Liên Xô với phát xít Đức

Chủ nhật, ngày 20/05/2018 20:33 PM (GMT+7)
Các lực lượng vũ trang Liên Xô gồm Hồng quân và dân quân đã chiến đấu một mất một còn với quân đội Đức Quốc xã trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Bình luận 0

img

Hệ thống pháo dàn phản lực Katyusha mà Liên Xô sử dụng để trút bão lửa xuống quân Đức vào tháng 6.1941. Ảnh: Getty

img

Các chiến sĩ súng máy của lực lượng Hồng quân năm 1941. Ảnh: LOC

img

Chiến sĩ Liên Xô hy sinh anh dũng bên các cỗ pháo trong cuộc phòng ngự ở thành phố Rostov. Ảnh: AP

img

Người Nga đang cố gắng cứu đồ đạc trong các ngôi nhà bốc cháy ở ngoại ô Leningrad vào tháng 10.1941. Ảnh: AP

img

Một khẩu pháo tự hành cỡ lớn của Nga ẩn mình kín đáo trên mặt trận ngày 15.9.1941. Ảnh: AP

img

Các chiến sĩ du kích với súng trường gắn lê và súng trung liên, đối đấu với quân phát xít Đức. Ảnh: LOC

img

Binh sĩ Hồng quân xem các chiến lợi phẩm thu được sau các cuộc giao tranh với quân Đức xâm lược, vào ngày 19.9.1941. Ảnh: AP

img

Thành phố Leningrad (nay là Saint Petersburg) bị Đức bao vây trong hơn 2 năm liền. Hình ảnh khối đen trên bầu trời có thể là máy bay Liên Xô hoặc khinh khí cầu phòng thủ của họ. Ảnh: AP

img

Xe thiết giáp Nga ùn ùn ra mặt trận vào ngày 19.10.1941. Ảnh: AP

img

Chiến sĩ Hồng quân cầm súng tiểu liên PPSh-41 áp tải một tù binh Đức. Ảnh: Tàng thư Liên bang Đức

PV (VOV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem