Ảnh: "Cưỡi" xe buýt 2 tầng mui trần vi vu quanh Hà Nội

Lê Hiếu - Trọng Nghĩa Thứ tư, ngày 30/05/2018 10:19 AM (GMT+7)
Sáng 30.5, ba chiếc xe buýt 2 tầng đầu tiên ở Thủ đô bắt đầu lăn bánh. Đây là những chuyến xe chạy qua nhiều tuyến phố phục vụ phát triển du lịch Thủ đô.
Bình luận 0

anh:

Sáng nay (30.5), ba chiếc xe buýt 2 tầng chính thức phục vụ phát triển du lịch tại Hà Nội. Lễ khai trương tuyến buýt du lịch Hà Nội City tour Hop on – Hop off diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục – Bờ hồ Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

anh:

Đây là tuyến xe buýt 2 tầng đầu tiên phục vụ phát triển du lịch Thủ đô do Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco). Hình ảnh xe buýt chạy qua đường Điện Biên Phủ, Hà Nội.

anh:

Trước đó nhiều ngày, công tác tổ chức, chỉnh sửa, lắp thiết bị trên xe được hoàn thành.

anh:

Xe buýt 2 tầng mở mui là loại xe cao cấp chuyên dụng chở khách du lịch tham quan thành phố. Siêu xe đặc biệt này có sức chứa 2 tầng gần 80 khách.

anh:

Tầng 1 của xe có 16 chỗ ngồi trong đó có 2 vị trí dành cho người tàn tật. Các tiện ích phục vụ khách du lịch như camera, tủ lạnh, quầy mini bar được lắp đặt hoàn chỉnh.

anh:

Tại mỗi ghế đều có hệ thống dịch đa ngôn ngữ, du khách có thể chọn lựa ngôn ngữ riêng cho mình qua hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ hoặc các chương trình giải trí hiện đại khác như nghe nhạc hay livestream.

anh:

Tuyến 01 Hanoi City tour Hop on – Hop off, lộ trình đi qua 25 tuyến phố với 13 điểm dừng.

anh:

Điều này tạo điều kiện thuận lợi để hành khách tiếp cận dễ dàng 30 điểm tham quan đặc sắc của Hà Nội, cho phép khách du lịch tự khám phá, trải nghiệm theo cách của mình.

anh:

Xe sử dụng công nghệ dẫn đường định vị toàn cầu GPS, toàn bộ hệ thống city tour được lập trình tự động khi vận hành nhằm đảm bảo cứ cách 30 phút tại bất kỳ điểm nào trong hành trình đều có một xe đến và đi.

anh:

Hệ thống camera được lắp đặt tại nhiều vị trí trên xe buýt.

anh:

Nhiều tờ rơi, tài liệu phục vụ du lịch để tại mỗi ghế trên xe.

anh:

Xe đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 thân thiện môi trường, vận hành êm thuận, sàn phẳng thấp tạo thuận lợi cho người già, trẻ em hay xe lăn của người khuyết tật lên xuống xe. Trên xe còn được trang bị camera, wifi miễn phí, cổng sạc USB.

anh:

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Hà Nội và nhiều du khách nước ngoài có mặt trên xe chạy thử tuyến buýt mui trần.

anh:

Xe lăn bánh qua đường Tràng Thi - Điện Biên Phủ.

anh:

Trong sáng nay, dù trời khá nắng nóng nhưng tại khu vực tầng 2 của xe buýt, nhiều người dân Thủ đô đã lên xe để trải nghiệm.

anh:

Bạn Mỹ Lệ (Long Biên) cho biết, đây là một trải nghiệm khá thú vị và hy vọng Hà Nội sẽ có nhiều mô hình nhằm phát triển du lịch trong thời gian tới.

anh:

Xe buýt mui trần lăn bánh qua đường Lý Thái Tổ, tuyến buýt trên sẽ hoạt động từ 9h - 18h10 hàng ngày (17h00 xuất bến chuyến cuối) với tần suất dịch vụ 30 phút/chuyến, điểm bán vé tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (điểm đỗ xe Bờ Hồ) với giá vé cụ thể theo tour, 4h có giá 300.000 đồng, 24h giá 450.000 đồng, 48h giá 650.000 đồng.

anh:

Lộ trình cụ thể tuyến 01 Hà Nội Citytour - Hồ Hoàn Kiếm - Hồ Tây chạy qua các phố Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (điểm đỗ xe Bờ Hồ) - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Điểm đỗ xe Bờ Hồ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem