Anh điều lính dù tinh nhuệ tới Iraq chống IS

Chủ nhật, ngày 14/12/2014 18:50 PM (GMT+7)
Đội lính dù Anh được lệnh nổ súng tiêu diệt phiến quân IS trong trường hợp khu trại huấn luyện mà họ bảo vệ bị tấn công.
Bình luận 0

Ngày 14/12, quân đội Anh cho biết họ đang triển khai một lực lượng gồm 100 lính dù tinh nhuệ tới Iraq để tham gia vào cuộc chiến chống lại phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và được lệnh nổ súng tiêu diệt đối phương khi cần thiết.

Đội lính dù này là lực lượng bộ binh đầu tiên của Anh được triển khai tới Iraq kể từ khi quân đội nước này kết thúc sứ mệnh của mình ở Iraq từ năm 2009 đến nay.

img

Quân đội Anh điều lính dù tới Iraq tham gia cuộc chiến chống IS

Nhiệm vụ của đội lính dù này là bảo vệ an toàn cho khoảng 350 huấn luyện viên quân sự người Anh được cử đến Iraq từ hồi tháng Một để huấn luyện các binh sĩ quân đội Iraq và dan quân người Kurd.

Họ nhận được mệnh lệnh là trong trường hợp bị IS tấn công, lính dù Anh được phép nổ súng và tiêu diệt các phiến quân Hồi giáo. Họ cũng góp phần tạo nên một “vành đai thép” xung quanh các trại huấn luyện quân sự ở miền bắc Iraq, nơi các binh sĩ quân đội Iraq và dân quân người Kurd đang được gấp rút huấn luyện, đào tạo, chuẩn bị cho đợt phản công IS vào tháng Tư năm sau.

Mỹ và Anh hy vọng trong thời gian này họ có thể huấn luyện được khoảng 20.000 binh sĩ Iraq và dân quân người Kurd để có thể chiến đấu hiệu quả đánh bật IS ra khỏi các thành phố chiến lược như Mosul.

Kế hoạch điều động lính dù và tăng cường huấn luyện quân sự ở Iraq sẽ được Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon báo cáo trước Quốc hội nước này vào tuần sau, sau khi được Hội đồng An ninh Quốc gia phê chuẩn.

Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đội lính dù được cử đi làm nhiệm vụ bảo vệ lần này sẽ được triển khai tới Iraq trong vòng 6 tháng.

Tuy nhiên, thông tin này cũng khiến nhiều chuyên gia quân sự Anh lo ngại rằng con số thương vong của lính Anh trên mặt đất tại Iraq sẽ tăng lên trong thời gian sắp tới.

Cựu sĩ quan tình báo quân sự Anh Frank Ledwidge nhận định: “Thông tin trên sẽ biến lính dù Anh trở thành một mục tiêu thu hút các đòn tấn công của IS, và chúng sẽ tìm mọi cách đánh vào lực lượng này, từ đánh bom cảm tử cho tới các cuộc phục kích. Bởi vậy lính dù Anh lúc nào cũng phải đề phòng”.

img

Các binh sĩ Iraq đang gấp rút được huấn luyện cho đợt phản công IS sắp tới

Ông này giải thích thêm: “Để bảo vệ được các trại huấn luyện, họ sẽ phải ra ngoài tuần tra và tiếp cận với người dân cũng như lực lượng an ninh địa phương, và đây chính là lúc nảy sinh nguy cơ bị tấn công”.

Việc Anh gia tăng vai trò của mình trong cuộc chiến chống lại phiến quân IS diễn ra sau khi các cố vấn quân sự của nước này đánh giá lại tình hình và đưa ra đề xuất mới với Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, cho tới nay, chính phủ Anh vẫn quyết tâm thực thi chính sách không đưa bộ binh tới Iraq, do vậy vai trò của đội lính dù trên chỉ đơn thuần là phòng vệ. Cách đây 2 tháng, nh cũng đã cử một đơn vị nhỏ tới miền bắc Iraq để huấn luyện cho dân quân người Kurd cách sử dụng các loại súng máy hạng nặng.

Trong khi đó, tờ Daily Mail của Anh dẫn nguồn tin độc quyền cho hay lực lượng đặc nhiệm của nước này đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhắm vào IS và đã tiêu diệt được hàng trăm phiến quân.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phiến quân IS đang tăng cường các vụ đánh bom tự sát vào lực lượng quân đội chính phủ tại tỉnh chiến lược Anbar để mở rộng lãnh thổ kiểm soát bất chấp những cuộc không kích dữ dội gần đây của không quân Mỹ và đồng minh.

Trí Dũng (Theo AP, DailyMail)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem