Anh đòi Mỹ giao nộp vợ nhà ngoại giao đâm xe chết người, ông Trump lên tiếng

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ năm, ngày 10/10/2019 16:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lần đầu lên tiếng về việc vợ một nhà ngoại giao Mỹ ở Anh đã bỏ trốn về nước sau khi gây tai nạn chết người.
Bình luận 0

Theo Daily Mail, ông Trump mô tả sự việc “là một thảm kịch” khi nghi phạm Anne Sacoolas, 42 tuổi lái xe “nhầm làn đường” và ông Trump nói rằng đôi khi mình cũng nhầm lẫn khi đến Anh chơi golf.

“Giao thông ở Mỹ và ở Anh ngược nhau. Điều đó đã xảy ra”, ông Trump nói. “Tôi không nói là mình từng gặp trường hợp như vậy, nhưng đúng là thế. Khi đang lái xe quen với một hệ thống giao thông và bất ngờ chuyển sang một hệ thống giao thông khác, điều đó xảy ra. Bạn phải cẩn thận”.

Ông Trump hôm 9.10 bác bỏ đề nghị của Thủ tướng Anh Boris Johnson, về việc giao nộp nghi phạm Sacoolas, liên quan đến cái chết của thanh niên người Anh, Harry Dunn, 19 tuổi. Thay vào đó, ông Trump nói có thể dàn xếp để gia đình nạn nhân gặp Sacoolas để “xoa dịu nỗi đau”.

img

Ông Trump đã trò chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Dunn tử vong khi chiếc mô tô thanh niên  này điều khiển bị một chiếc xe hơi đâm trúng vào ngày 27.8. Sacoolas là người lái chiếc xe và là vợ của một quan chức ngoại giao Mỹ ở Anh. Người phụ nữ này sau đó bỏ trốn về Mỹ dù hứa với cảnh sát rằng cô ta sẽ không làm vậy.

Gia đình Dunn rất muốn cảnh sát Anh dẫn độ Sacoolas để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra nếu phía Mỹ loại bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của người phụ nữ này. Và ông Trump đã thẳng thừng bác bỏ, theo Daily Mail.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiếc xe đâm chết Harry Dunn đã đi vào  làn ngược chiều ở Northamptonshire.

img

Gia  đình thanh niên Harry Dunn đã gặp Ngoại trưởng Anh Dominic Raab liên quan đến cái chết của con trai.

Trả lời trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Anh, ông Trump nói: “Đây là vấn đề phức tạp. Chúng tôi sẽ nói chuyện với cô ấy và để xem có thể dàn xếp cho họ gặp nhau để xoa dịu nỗi buồn hay không”.

“Đó là tai nạn. Một vụ tai nạn tồi tệ”, ông  Trump nói. “Người lái xe có quyền miễn trừ ngoại giao”.

Cuối cùng, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Anh đồng ý sẽ tìm kiếm một giải pháp sớm nhất có thể.

Cha của Harry Dunn bày tỏ sự bất bình: “Chúng tôi rất phẫn nộ, khi có người gây tai nạn chết người rồi bỏ đi chỉ vì có quyền miễn trừ ngoại giao”.

“Nó là một thằng bé đặc biệt. Tôi sẽ rất nhớ nó”, người cha nói.

Thổ Nhĩ Kỳ tấn công đồng minh Mỹ, ông Trump gây sốc khi nêu lý do không bảo vệ

Tổng thống Mỹ Donald Trump bảo vệ quyết định rút quân khỏi khu vực miền bắc Syria, trong khi binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem