Ảnh: Đốt pháo sáng, nhảy xuống sông cổ vũ hội đua thuyền ở Hà Nội

Lê Hiếu Thứ năm, ngày 26/04/2018 19:02 PM (GMT+7)
Lễ hội bơi Đăm với sự tham gia của hơn 100 tay chèo ở Hà Nội diễn ra sáng nay (26.4) gay cấn đến mức nhiều cổ động viên đã đốt pháo sáng, nhảy cả xuống sông để cổ vũ cho hăng.
Bình luận 0

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 1

Lễ hội Làng Đăm (bơi đăm) thuộc Phường Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) diễn ra 5 năm một lần trong ba ngày 9, 10 và 11 tháng 3 Âm lịch. Trong đó, hoạt động thi đua thuyền bơi diễn ra từ ngày 9 đến sáng 11. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ đến Thành hoàng làng Bạch Hạc Tam Giang - vị thần che chở, chăm lo việc nước nôi cho dân cày cấy.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 2

Sáng 26.4, cuộc đua thuyền diễn ra trên khúc sông Thủy Giang (sông Pheo) chảy qua làng với sự tham gia của hơn 100 tay chèo, 6 thuyền đua thuộc 3 thôn: Thượng, Trung, Hạ (mỗi thôn 2 thuyền, mỗi thuyền 25 tay chèo). Các cổ động viên cổ vũ nhiệt tình, đốt pháo sáng cổ vũ hăng hái chả kém gì cảnh tượng tại những trận đấu hấp dẫn tại giải bóng đá Vô địch Quốc gia khiến không khí vô cùng náo nhiệt.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 3

Nhiều khán giả do hết chỗ đứng tại ven bờ sông Pheo liền đứng lên các khu nhà hai bên  khúc sông để theo dõi, họ mang theo cờ, trống và kèn để cổ vũ đội của mình yêu thích.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 4

Một số người còn nhảy xuống sông Pheo, mang theo cờ để cổ vũ thuyền bơi của thôn mình. 

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 5

Nhiều màn đốt pháo sáng diễn ra dọc khúc sông Pheo khiến không khí vô cùng náo nhiệt.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 6

Sáu thuyền bơi được đánh số thứ tự và phân biệt theo hình con linh vật ở mũi thuyền. Thuyền của thôn Thượng có mũi thuyền đầu con Hạc, thuyền thôn Trung con Long, thuyền thôn Hạ con Ly. Trang phục đội bơi từng thôn cũng khác nhau ở màu sắc.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 7

Đầu năm 2018, lễ hội bơi Đăm được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Quãng đường mà các đội thuyền đua phải thực hiện là 2.000 mét, bắt đầu từ miếu Tây Đăm vòng qua cột cờ rồi bơi ngược về nhà Thủy Tọa.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 8

Từ 1 tháng trước khi vào cuộc đua chính thức, các đội tham gia đã tích cực luyện tập để đạt phong độ cao nhất lúc tranh tài. Tới ngày tranh tài, sự cạnh tranh diễn ra rất gay cấn tại từng khúc sông, nhiều tay chèo ghì nhau từng mét, khiến cuộc đua thuyền diễn ra rất hấp dẫn.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 9

Mỗi thôn (miền) khi tham dự đều có nhóm cổ động viên hùng hậu, họ dùng kèn, trống, loa, la hét té nước cổ vũ hết mình cho đội nhà. Nhiều người còn trèo lên nóc nhà, cây cối... để cổ vũ đội nhà.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 10

Các tay chèo miệt mài thi đấu để về đích nhanh nhất..

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 11

Nhiều khán giả đứng, ngồi đông đúc hai bên bờ sông Pheo khoảng 2km để theo dõi cuộc đua.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 12

Ai cũng hồi hộp và mong đội của mình về nhất tại giải đua năm nay.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 13

Kết quả, đội thôn Trung về nhất và giành giải nhất với giải thưởng 7 triệu đồng.

anh: dot phao sang, nhay xuong song co vu hoi dua thuyen o ha noi hinh anh 14

Khán giả đội thôn Trung vô cùng phấn khích, họ thổi kèn, đánh trống khắp làng Tây Tựu. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem