Anh Đức thách thức Hải Phòng, quyết chặn chuỗi 7 trận thắng

Thứ bảy, ngày 30/04/2016 10:00 AM (GMT+7)
Trước chuyến làm khách trên sân Lạch Tray vào ngày mai, đội trưởng Anh Đức muốn B.Bình Dương chặn đứng mạch thắng của Hải Phòng.
Bình luận 0

“Mỗi người có sự nhìn nhận riêng nhưng bước vào trận đấu sẽ gặp những khó khăn nhất định. Chúng tôi muốn chiến thắng thì Hải Phòng cũng không muốn thua. Tuy nhiên, B.Bình Dương muốn bảo vệ thành công chức vô địch thì ít nhất phải chặn đứng được Hải Phòng”, đội trưởng Anh Đức nói.

img

Đội trưởng Anh Đức và HLV Nguyễn Thanh Sơn muốn chặn đứng mạch thắng của Hải Phòng. Ảnh: VĂN NHÂN.

Dành sự tôn trọng lớn cho Hải Phòng, Anh Đức nhận định: “Hải Phòng đang có 7 trận thắng liên tiếp chứng tỏ họ là đội bóng hay. Hơn hết, hàng thủ đang để thủng lưới rất ít. Tôi đang rất chờ đợi trận đấu ngày mai. Tôi muốn thử xem họ khác mọi năm như thế nào mà có thể giành 7 trận thắng liên tiếp”.

Với tư cách là đầu tàu trên hàng công của B.Bình Dương, Anh Đức sẽ lãnh ấn tiên phong trong trận đấu ngày mai với khát khao ghi bàn vào lưới Hải Phòng. “Cá nhân tôi đặt mục tiêu sẽ cố gắng ghi bàn vào lưới Hải Phòng và mục tiêu chung là giúp B.Bình Dương có được chiến thắng vào ngày mai”.

Rất thẳng thắn cũng như có cái nhìn chung về cuộc chơi ở mùa bóng năm nay, Anh Đức nhận định chiến thắng trước Hải Phòng sẽ giúp B.Bình Dương dễ dàng hơn trong hành trình bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên, một thất bại cũng không phải bước đường cùng vì giải đấu còn rất dài.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ sự thận trọng trước trận đấu với đội bóng đất Cảng. “Đây là trận đấu khó khăn với chúng tôi, khi Hải Phòng giành 7 trận thắng liên tiếp. Họ có lối chơi đơn giản nhưng rất khó chịu, nhờ có cặp tiền đạo ngoại rất tốt”, HLV Thanh Sơn chia sẻ và cho biết đã lên phương án “bắt” 2 tiền đạo ngoại của đội chủ nhà.

Có một sự thú vị là HLV Nguyễn Thanh Sơn không ngán “chảo lửa” Lạch Tray, với chia sẻ đầy thú vị: “Tôi không nghĩ khán giả đông là lợi thế cho Hải Phòng. Khi CĐV càng đông thì B.Bình Dương chơi càng tốt.

Người ta nói sân Lạch Tray là chảo lửa nhưng mấy năm gần đây đã thay đổi. Khán giả Hải Phòng đã rất fair-play. Đội nào thi đấu tốt sẽ nhận được sự cổ vũ. Kể cả đội nhà thi đấu không tốt thì họ sẽ la ó. Riêng đội B.Bình Dương đá sân Lạch Tray được khán giả Hải Phòng ủng hộ vì chúng tôi đá đẹp, đá trung thực…”.

Trước chuyện B.Bình Dương gặp khó do di chuyển nhiều vì lịch thi đấu dày kín, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Đúng là chúng tôi có khó khăn về di chuyển nhưng vào cuộc chơi phải chấp nhận thôi. Điển hình sau trận đấu với Hải Phòng thì chúng tôi phải đá tại AFC Champions League vào ngày 04/05 và chuẩn bị tiếp đón HA.GL trên sân nhà”.

Văn Nhân (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem