Ảnh: Không biết bao giờ đồ chơi bạo lực thôi tràn lan chợ trung thu

Cao Oanh Thứ sáu, ngày 21/09/2018 14:17 PM (GMT+7)
Các loại súng nhựa, mặt nạ kinh dị, kiếm, đao đang được bày bán tràn lan tại chợ trung thu trên phố Hàng Mã, Hà Nội.
Bình luận 0

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 1

Còn 3 ngày nữa đến Tết Trung thu (rằm tháng 8), tại chợ Hàng Mã (Hà Nội), nhiều đồ chơi bạo lực như súng, kiếm nhựa, mặt nạ quái dị đã bán tràn ngập.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 2

Chị Nga cho hay, những năm gần đây việc lựa chọn đồ chơi cho các con ngày càng trở nên rất khó khăn vì nhìn đâu cũng chỉ thấy các loại đồ chơi mang tính bạo lực như súng phun nước, súng bắn đạn nhẹ, các mô hình chiến cơ siêu hạng, siêu nhân. “Những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân cắt thủ công hầu như vắng bóng”, chị Nga than phiền.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 3

Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là mặt nạ có gắn nhạc, bộ cánh thiên thần, bộ đồ nấu ăn, bộ búp bê, gấu bông, siêu nhân và các loại đồ chơi mang tính bạo lực. Năm nay những bộ quần áo mang hình con thú như thỏ, gấu, hổ, siêu nhân được nhiều người chọn mua có giá từ 180.000 - 200.000 đồng/bộ tùy từng kích cỡ. Các loại đồ chơi mang tính bạo lực như súng AK, súng trường có giá từ 200.000 - 350.000 đồng/khẩu, dao, kiếm từ 30.000- 100.000 đồng/sản phẩm, tùy loại.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 4

Ngoài những hình mặt nạ dễ thương, phù hợp với lứa tuổi con trẻ thì những loại mặt nạ rùng rợn cũng xuất hiện.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 5

Các món đồ chơi này không có tem hợp quy, không in tiếng Việt và nhà nhập khẩu, thay vào đó là chữ Trung Quốc.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 6

Mặc dù đã có lệnh cấm bán các mặt hàng bạo lực nhất là những mặt nạ kinh dị nhưng vài năm trở lại đây, mặt hàng này vẫn được bày bán tràn lan, công khai. Giá dao động từ 50.000 đồng - 100.000 đồng/chiếc.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 7

Mặt nạ hóa trang hút người mua cả lớn cả nhỏ.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 8

Những khẩu súng được bán với giá từ 50.000 - 300.000 đồng được chế tạo bắn bằng đạn nhựa hoặc mũi tên nhựa.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 9

Những đồ chơi mang tính chất bạo lực khác như kiếm được bày bán công khai tại khu chợ này. Hầu hết các đồ chơi trên đều có nguồn gốc từ Trung Quốc được tiểu thương nhập từ chợ Tân Thanh (Lạng Sơn) hoặc nhập thẳng từ Thẩm Quyến (Trung Quốc) với số lượng lớn.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 10

Theo các chuyên gia tâm lý, việc để con trẻ chơi các đồ chơi này dễ dẫn đến các hành vi mang tính bạo lực, côn đồ rất khó kiểm soát.

anh: khong biet bao gio do choi bao luc thoi tran lan cho trung thu hinh anh 11

Theo quy định các loại đồ chơi dành cho trẻ em phải tuân thủ theo QCVN 3:2009/BKHCN, trước khi lưu thông trên thị trường phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo quy chuẩn. Tuy nhiên, tất cả loại đồ chơi này đều không có tem.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem