Ảnh: Lũ dữ gây thiệt hại 25 tỷ đồng ở huyện nghèo nhất Quảng Ninh

Nhóm PV VP.Đông Bắc Thứ hai, ngày 14/08/2017 20:12 PM (GMT+7)
Khoảng 15h ngày (14.8), do nước ngập sâu khoảng hơn 2 mét kéo dài hàng trăm mét tại khu vực cầu Khe Tâm (xã Nam Sơn) nên phóng viên Dân Việt cùng hàng chục người khổng thể vượt qua để đi lên 5 xã vùng cao của huyện Ba Chẽ.
Bình luận 0

img

img

Nút giao thông vực cầu Khe Tâm (xã Nam Sơn) bị ngập sâu gây chia cắt 5 xã vùng cao của huyện Ba Chẽ.

img

Cuộc sống vất vả, hiểm nguy của người dân vùng lũ. (ảnh: Nguyên Ngọc)

img

Anh Dương Chíu Sằn (xã Thanh Lâm) bần thần đợi nước rút để về nhà.

img

Một người dân đi ra từ vùng ngập lụt.

img

Cảnh báo nguy hiểm được chăng khắp khu cầu đập tràn. 

Theo phản ánh của người dân, khoảng 10h trưa vị trí trên ô tô còn đi qua được những sau đó 1 tiếng nước dâng cao khiến giao thông bị chia cắt. Lực lượng chức năng phải tăng bo thuyền phao nên đến khoảng 17h, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện và các đồng chí lãnh đạo huyện đi chỉ đạo công tác lũ lụt mới di chuyển về trung tâm huyện.

img

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện (đội mũ cối bên phải) cùng đoàn công tác phải đi thuyền phao mới mới di chuyển từ khu vực chia cắt về trung tâm huyện.

Trao đổi với phòng viên, ông Nguyễn Minh Sơn - Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ cho biết: Tính đến chiều (14.8), mưa lũ xảy ra tại Ba Chẽ không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ngập lụt 19 điểm trên tuyến đường giao thông chính, trong đó trên tuyến đường tỉnh lộ 330 từ thị trấn đi các xã có 17 điểm bị ngập; tuyến đường 329 ngập lụt một điểm; cầu Bắc Tập vào trụ sở UBND xã Đạp Thanh, cầu Thác Hoen, xã Minh Cầm và một số ngầm tràn vào các thôn) bị ngập.

img

Nước dâng cao khiến toàn bộ tầng 1 trung tâm thị trấn Bã Chẽ bị ngập.

Trên các trục giao thông có trên 84 điểm sạt lở, hư hỏng cầu cống gây ách tắc giao thông. Đặc biệt mưa lũ đã làm cầu Cổ Ngựa và cầu Khe Giấy, xã Lương Mông bị sập hoàn toàn; cầu Lọ Cặp, xã Minh Cầm và cầu Khe Nà, xã Lương Mông bị sập ½ mặt cầu và bong mặt cầu. Hiện nay việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Nước lũ dâng cao cũng đã làm ngập lụt một số, nhà dân, 1 nhà văn hóa xã, cuốn trôi và làm hư hỏng một số công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt, cuốn trôi, xói lở, vùi lấp khoảng 47ha lúa và đất canh tác, cuốn trôi, làm gãy đổ, hư hỏng khoảng 3 ha keo của các hộ dân trồng sát bờ suối, làm ngập 16 ao cá với tổng diện tích khoảng 1,5ha. Dông sét cũng đã làm chết 5 con trâu của hộ dân tại thôn Khe Nà, xã Lương Mông.

img

Toàn huyện Be Chẽ có hàng chục điểm sạt lở. 

Mặc dù mưa to, lũ lớn, nhưng đến thời điểm này, rất may Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nhất là 2 xã Lương Mông và Minh Cầm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí phương tiện, máy móc, nhân lực thu dọn đất đá trôi ra mặt đường, sạt mái ta luy dương, xử lý mái ta luy âm, khơi thông cống rãnh, kịp thời san gạt đất đá sạt lở tại các điểm ách tắc giao thông trên các tuyến đường. Đối với các tuyến đường liên xã, liên thôn bị xói lở, hư hỏng nhỏ, trước mắt UBND huyện chỉ đạo cơ quan liên quan, UBND các xã kiểm tra, chủ động sử dụng nguồn kinh phí, huy động lực lượng, vật tư để sửa chữa, xử lý tạm thời để đảm bảo an toàn đi lại cho nhân dân.

img

Nhiều khối đã lớn sạt lở tăn tràn trên đường tỉnh lộ 330B. 

Theo tính toán thiệt hại sơ bộ, lũ lớn đã gây thiệt hại cho huyện Ba Chẽ hơn 25 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ cũng nhận định, hiện tại nước đang rút dần, đến khoảng 20 giờ thì tất cả các tuyến giao thông bị ngập mới lưu thông trở lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem