ẢNH: Phun khử khuẩn trên diện rộng các "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 20/06/2021 18:29 PM (GMT+7)
Đà Nẵng tiến hành phun khử khuẩn trên diện rộng sau khi ghi nhận hàng chục ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng.
Bình luận 0

Chiều 20/6, lực lượng bộ đội phòng hóa, Trung tâm ứng cứu sự cố hoá học, sinh học, hạt nhân miền Trung (Binh chủng Hoá học - Bộ Quốc Phòng) đã tiến hành phun khử khuẩn trên diện rộng các địa điểm nơi có ca mắc Covid-19 sinh sống và làm việc trên địa bàn thành phố. 

Những ngày qua, TP.Đà Nẵng liên tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp mắc Covid-19.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 1.

Từ ngày 18/6 đến nay, tại Đà Nẵng ghi nhận 33 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng chức năng đã phun hóa chất khử khuẩn tại các nơi có nguy cơ cao.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngay từ đầu giờ chiều, lực lượng chức năng đã tổ chức phun khử khuẩn tại các địa điểm nơi bệnh nhân sinh sống và làm việc.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 3.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 4.

Xe tiêu tẩy của bộ đội hóa học phun hóa chất trên trục tam giác đường Lê Duẩn - Lý Thái Tổ - Hoàng Hoa Thám, nơi phát hiện chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng vào chiều 20/6.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 5.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 6.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đặc chủng tham gia phun khử khuẩn.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 7.

"Chúng tôi thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn tại các vị trí: đường Nguyễn Phước Nguyên, đường Điện Biên Phủ và đường Lê Duẩn. Tại những khu vực này có nhiều các hẻm nhỏ buộc lực lương phải tải bộ. Mặc dù thời tiết vô cùng nắng nóng nhưng với tinh thần sớm đẩy lùi dịch bệnh, chúng tôi đã quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao", đại diện bộ đội phòng hóa nói.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 8.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 9.

Việc phun khử khuẩn đảm bảo an toàn, đúng quy trình, không làm lây lan dịch bệnh, đảm bảo đạt hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 10.

Tính đến hiện tại, Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 33 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng sau hơn 1 tháng không có ca mắc mới. Trong đó, ca bệnh đầu tiên là bệnh nhân 12437 (nam nhân viên bảo vệ Công ty Nhựa Duy Tân - 145 Điện Biên Phủ), có dịch tễ từng tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 từ TP.HCM. Hiện các cơ quan chức năng của Đà Nẵng đang khẩn trương khoanh vùng, xét nghiệm những khu vực có nguy cơ cao liên quan đến các trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

ẢNH: Phun khử khuẩn tại "điểm nóng" Covid-19 Đà Nẵng - Ảnh 11.

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, từ 12h trưa nay (20/6), TP.Đà Nẵng đã có công văn cấm tắm biển và cấm phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ bán cho mang về.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem