Ảnh: Quang Hải, Công Phượng được xét nghiệm Covid-19 sau khi tập trung lên tuyển

Cao Oanh (Ảnh: VFF) Thứ sáu, ngày 07/05/2021 19:56 PM (GMT+7)
Trước tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cầu thủ, áp dụng xuyên suốt trong giai đoạn tập huấn trong nước và giai đoạn thi đấu nước ngoài.
Bình luận 0
Công Phượng nhăn mặt khi được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1.

Chiều nay (7/5), đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân trở lại để chuẩn bị cho 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Công Phượng nhăn mặt khi được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 2.

Mặc dù đã được tạo điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chương trình ưu tiên của Chính phủ, nhưng ngay trong ngày đầu hội quân, tất cả các thành viên đội tuyển vẫn được bố trí lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để có sự chủ động trong phòng, chống dịch. Việc lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR sẽ được duy trì thực hiện 7 ngày/lần.

Công Phượng nhăn mặt khi được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, LĐBĐVN cũng ban hành các quy định cụ thể đối với các thành viên đội tuyển khi tham gia tập trung cần nghiêm túc thực hiện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao ý thức, tự giác và tuân thủ theo các quy định của Chính phủ, cơ quan chức năng của Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu. Các thành viên đội tuyển cũng được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, trường hợp thật sự cần thiết phải ra khỏi khuôn viên hoặc gặp gỡ, tiếp xúc với các thành viên, đơn vị khác tại nơi tập trung phải báo cáo đầy đủ thông tin với huấn luyện viên trưởng và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của huấn luyện viên trưởng.

Công Phượng nhăn mặt khi được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 5.

Cũng liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, sáng nay (7/5), các thành viên ban huấn luyện đội tuyển đã hoàn thành mũi tiêm vắc xin phòng Covid-19 lần thứ 2 (mũi tiêm nhắc lại). Các cầu thủ do tiêm đợt sau nên sẽ thực hiện mũi tiêm nhắc lại trong vòng 2 tuần tới để đảm bảo khoảng cách an toàn giữa hai lần tiêm.

Công Phượng nhăn mặt khi được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 6.

Quế Ngọc Hải, Tuấn Anh tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau.

Công Phượng nhăn mặt khi được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 7.

Với việc ghi bàn quan trọng giúp Long An chiến thắng ở vòng 7 giải hạng nhất quốc gia, Nguyễn Anh Đức tiếp tục ghi điểm với HLV Park Hang-seo. HLV Park rất đánh giá cao tài năng và kinh nghiệm của Anh Đức, ông cũng từng thuyết phục Đức quay lại đội tuyển, nên nhiều khả năng cầu thủ đang chơi ở giải hạng nhất sẽ được gọi vào đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng nhăn mặt khi được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 8.

Quang Hải là cái tên không thể thiếu trong đội hình của HLV Park Hang seo.

Công Phượng nhăn mặt khi được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 9.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương cũng đã được gọi lên đội tuyển. HLV Park Hang-seo vẫn nuôi hi vọng có thể đem Văn Hậu sang UAE thi đấu vòng loại World Cup 2022.

Công Phượng nhăn mặt khi được xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 10.

Chiều mai (8/5), đội tuyển sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các buổi tập của đội tuyển cũng đã được LĐBĐVN tăng cường triển khai và thông báo đến các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem