Ảnh: Sau 70 năm thành lập, huyện Mường La ngày càng "trẻ, khỏe"

Hà Hoàng Thứ sáu, ngày 14/06/2019 16:30 PM (GMT+7)
Sau 70 năm kể từ khi được thành lập, (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã thay da đổi thịt. Cơ sở vật chất và đời sống tinh thần của bà con nhân dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao rõ rệt.
Bình luận 0

img

Mường La là huyện miền núi của tỉnh Sơn La, nằm cách TP. Sơn La 42 km về phía Đông Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu và huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; phía Nam giáp huyện Mai Sơn, huyện Bắc Yên và thành phố Sơn La; phía Đông giáp tỉnh Yên Bái; phía Tây và Tây Nam giáp huyện Quỳnh Nhai và huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La).

img

Huyện có tổng diện tích đất tự nhiên là 142.924 ha. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính, gồm: 1 thị trấn và 15 xã, 288 bản, tiểu khu; 16.449 hộ, với 82.233 nhân khẩu, thuộc 6 dân tộc anh em cùng chung sống là: Thái, Mông, Kinh, Kháng, Khơ Mú, La Ha.

img

 Được sự quan tâm của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng với sự đoàn kết, năng động, quyết tâm vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, Mường La đã vươn lên và đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

img

Huyện có nhiều thắng cảnh như: Hồ Thủy điện Sơn La dọc sông Đà; thủy điện Huổi Quảng, Nậm Chiến; suối nước nóng Ngọc Chiến... đây là những điều kiện lý tưởng để thúc đẩy ngành du lịch Mường La phát triển.

img

img

 Trụ sở Huyện ủy, UBND huyện Mường La, được xây dựng khang trang, sách đẹp.

img

Đường sá được trên địa bàn huyện Mường La được mở rộng và chú trọng đầu tư xây dựng.

img

Sau trận lũ lịch sử năm 2017 đã làm hư hỏng cây cầu Năm Păm. Nhưng bằng những chính sách hiệu quả của  lãnh đạo huyện Mường La, cây cầu đã được xây dựng lại tạo điều kiện cho người dân đị lại thuận tiện và phát triển kinh tế xã hội.

img

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La được đầu tư xây dựng kiên cố hóa, tạo điều kiện cho người dân đến khám chữa bệnh.

img

 Công trình thủy Điện lớn nhất Đông Nam Á  được xây dựng tại địa phận thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

img

Huyện Mường La có hồ thủy điện Sơn La với 130,7 ha mặt nước, là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nghề nuôi trồng thủy sản tại xã Mường Trai, Chiềng Lao, Hua Trai, thị trấn Ít Ong, giúp bà con tăng thêm nguồn thu nhập và vươn lên làm giàu ở địa phương.

img

Bằng các biện pháp hiệu quả thiết thực trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường La đã và đang thể hiện quyết tâm, thực hiện thắng lợi định hướng phát triển kinh tế, xã hội của toàn huyện, phấn đấu đến năm 2020, Mường La trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem