Ánh Viên sang Hàn Quốc “luyện công”

Hoài Việt Thứ ba, ngày 26/08/2014 06:30 AM (GMT+7)
Kết thúc những ngày tranh tài tại Olympic trẻ 2014 ở Trung Quốc, “kình ngư” Nguyễn Thị Ánh Viên đã di chuyển thẳng tới Hàn Quốc tiếp tục tập luyện hướng tới mục tiêu giành huy chương vàng (HCV) tại ASIAD. 
Bình luận 0

Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn sẽ tập huấn ở một trung tâm thể thao dưới nước chất lượng ở xứ sở kim chi. Hai thầy trò Ánh Viên lưu lại đây tới khi đoàn Thể thao Việt Nam dự ASIAD 17-2014 có mặt, sau đó nhập đoàn và chuyển vào làng vận động viên.

img Ánh Viên (giữa) mang về tấm HC vàng lịch sử cho bơi Việt Nam tại Olympic trẻ thế giới 2014. Ảnh: Xinhua.

Từ nay tới giữa tháng 9 (thời điểm tranh tài của ASIAD 2014) còn hơn nửa tháng, do vậy Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam cùng Tổng cục TDTT muốn tận dụng quỹ thời gian trên cho Ánh Viên đến Hàn Quốc tập luyện trước nhằm làm quen với địa điểm thi đấu cũng như điều kiện thời tiết, múi giờ…

Dự kiến ở ASIAD 2014, Ánh Viên đăng ký tranh tài từ 4-6 nội dung. Đội bơi Việt Nam dự ASIAD 2014 chỉ có duy nhất Ánh Viên là gương mặt nữ, ngoài ra có 3 VĐV nam là Hoàng Quý Phước, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật. Ánh Viên cũng là 1 trong số ít những điểm sáng được kỳ vọng sẽ giành HCV cho đoàn Việt Nam tại Đại hội thể thao châu lục.

Tại ASIAD 2014, đoàn Việt Nam gồm 298 thành viên, trong đó có 199 VĐV, do ông Lâm Quang Thành – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm Trưởng đoàn. Các VĐV của chúng ta sẽ thi đấu ở 21 môn thể thao. Trong 21 môn, có 2 môn là golf, bowling đi thi đấu với hình thức xã hội hóa và 1 môn được ban tổ chức ASIAD chi trả tiền để tăng cường phát triển hơn là soft tennis. Mục tiêu của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014 là đạt từ 2-3 HCV.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem