ẢNH-CLIP: Kẻ gian đốt phá 5 sào cây ăn quả của người dân ở Hưng Yên

Nguyễn Chương Thứ năm, ngày 19/12/2019 09:07 AM (GMT+7)
Hơn 5 sào nhãn, bưởi và một số loại cây ăn trái khác của nhiều hộ dân tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đã bị kẻ gian đốt sạch trong đêm.
Bình luận 0

img

Theo phản ánh của bà Phạm Thị Tuyết (trú tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), gia đình bà có 3 sào bưởi, nhãn và một số cây khác đang trong quá trình cho thu hoạch, nhưng vào đêm 6, rạng sáng 7/12, thì phát hiện cả 3 sào cây ăn quả bị kẻ gian đốt sạch.

img

Bà Tuyết bức xúc cho biết: “Vườn nhà tôi bị đốt trụi 50 gốc cây nhãn và 70 gốc cây bưởi. Những cây này gia đình tôi đã trồng được 7 năm nay. Nhãn cho thu hoạch mới được 2 năm. bưởi thì từ 5-7 năm cũng mới cho thu hoạch năm đầu".

img

Ngoài gia đình bà tuyết thì hộ ông Dương Xuân Đỉnh và Dương Quý Phương có ruộng cạnh gia đình bà Tuyết cũng bị cháy trụi cả trăm gốc cây bưởi, nhãn và hồng xiêm.

img

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã có mặt tại khu vườn các hộ dân để ghi nhận sự việc và báo lên Công an huyện Khoái Châu tiến hành lập biên bản điều tra vụ việc.

img

Bà Tuyết vừa khóc vừa nói: " Gia đình tôi ước chừng thiệt hại khoảng 200 triệu. Riêng của gia đình bị mất 3 sào, còn của cả mấy hộ dân thì khoảng 5 sào. Tổng của các hộ dân bị phá hoại tại đây cũng khoảng gần 300 cây. Đó là chưa tính những cây hồng xiêm nhỏ vừa mới trồng được 1 năm tuổi."

img

Hàng trăm cây ăn quả đang chuẩn bị cho thu hoạch bị chết, cành khô. Cả vườn xơ xác bạc màu.

img

Những gốc bưởi bị đốt cháy đen hết phần vỏ bên ngoài. Lớp biểu bì bị cháy rụi không thể cứu được.

img

 Không dừng lại ở vụ cháy trên, ngày 16/12 trên địa bàn thôn lại tiếp tục có một vụ cháy cách đó mấy chục mét, gây thiệt hại hơn chục cây ăn quả nữa.

img

img

Dù cây đã bị chết, những xót của, tiếc công sức lâu nay chăm sóc đến ngày hái quả lại bị mất trắng, gia đình bà Tuyết vẫn thường ngày ra làm đất và tưới nước với hy vọng những cây chưa chết hẳn, phần nào bình phục lại.

img

Các hộ dân canh tác tại đây cho biết, họ không hề mâu thuẫn với ai, trang trại đã quy hoạch chuyển đổi không có trách chấp gì vậy mà chẳng hiểu sao lại có người phá hoại như vậy.

img

Những cây bưởi thân to, được khoảng 7 năm tuổi đang ra quả như thế này hỏi ai mà không xót. Một người dân tại đây tâm sự.

img

Những đống tro tàn còn sót lại của đám cháy.

img

“Vợ chồng tôi thực sự rất nghèo khó, đầu tư vốn vào cây cối rồi chăm sóc mấy năm liền, gần đến ngày được thu hoạch thì xảy ra sự việc thế này vợ chồng tôi không biết làm thế nào. Hung thủ phá hoại không bắt được tận tay nên tôi không dám nghi ngờ ai cả, chỉ mong cơ quan Công an vào cuộc sát sao, sớm tìm ra thủ phạm để trả lại quyền lợi cho gia đình”, bà Tuyết ngậm ngùi nói.

img

Theo PV tìm hiểu, thời gian qua trên địa bàn xã cũng đã có nhiều gia đình bị kẻ xấu phá hoại như bị kẻ xấu chặt phá vườn cây ăn quả như chuối, hồng xiêm, đu đủ…Tình trạng mất an ninh trật tự, phá hoại tài sản của người dân rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương và công an xã, huyện điều tra và làm rõ nguyên nhân để người dân yên tâm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem