ẢNH-CLIP mới nhất về 4 nữ bị can vụ giết người bỏ xác trong bê tông

DV (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 25/05/2019 00:00 AM (GMT+7)
Cả 4 nữ bị can vụ vụ giết người, phi tang xác trong bê tông đều bị khởi tố về tội giết người, bắt tạm giam 4 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với các bị can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) để điều tra về tội Giết người.

Đây là vụ án giết người rồi giấu xác vào bê tông gây rúng động dư luận xảy ra tại Bình Dương được phát hiện vào ngày 15/5 tại ngôi nhà số 90, ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng).

4 bị can trong vụ án này gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang), Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM).

img

4 bị can đều bị khởi tố về tội Giết người. Nguồn: Pháp luật TP.HCM

Nạn nhân trong vụ án này là Trần Đức L (50 tuổi, quê Nghệ An) và Trần Trí T (27 tuổi, tạm trú quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Hiện người nhà của nạn nhân Trần Đức L và Trần Trí T cũng đã làm thủ tục nhận xác đưa về quê an táng.

Theo Pháp luật TP.HCM: Lời khai ban đầu, trong quá trình tu luyện 4 người phụ nữ này, cùng với 2 nam nạn nhân đã chuyển nhiều địa điểm từ Nha Trang (Khánh Hòa) đến các địa điểm tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương), huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa- Vũng Tàu) và TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Đến địa điểm tại huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) thì Trần Đức L nhảy lầu bỏ trốn rồi bị ngã tử vong. Sau đó, thi thể anh L được đưa về căn nhà số 90, thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng) rồi bỏ vào thùng nhựa đổ trà ướp xác và bê tông lên trên.

Tiếp đó, trong quá trình tu luyện tại đây Hà thấy Trần Trí T không làm đúng theo nguyên tắc của mình đặt ra nên chỉ đạo cả nhóm sát hại T bằng bình kích điện, rồi tiếp tục bỏ xác nạn nhân vào thùng nhựa, đổ bê tông lên trên.

Một thời gian sau, cả nhóm thu dọn đồ đạc trở về thuê khách sạn tại khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một) để tiếp tục tu luyện trong phòng.

Đến tối 15/5, người chủ mới của ngôi nhà số 90, đến dọn dẹp để chuẩn bị chuyển tới ở thì phát hiện vụ việc.

Rạng sáng 18/5, khi nghe thông tin công an đang truy tìm thì cả nhóm thu dọn đồ đạc bỏ đi trong đêm. Tuy nhiên, nhóm này bị nhân viên khách sạn nhận dạng và báo cho bảo vệ khu dân cư giữ lại, sau đó báo cho cơ quan công an bắt giữ.

img

Chiếc thùng nhựa màu xanh được đổ bê tông có chứa thi thể nạn nhân.

Theo Người Đưa Tin, một nguồn tin từ cơ quan công an cho biết, liên quan đến vụ xác chết trong thùng bê tông, bước đầu, các đối tượng đã khai thêm về khoản tiền và vàng “khủng” trên xe ô tô Ford mang BKS 51A - 718.30 của nhóm này.

Theo đó, các đối tượng khai rằng, Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988) là “trưởng nhóm tu luyện” của giáo phái lạ. Sau khi Hà tìm hiểu về giáo phái lạ này đã tìm cách dụ dỗ một số người khác tham gia tu luyện cùng.

Tuy nhiên, khi những người khác gia nhập nhóm tu luyện thì phải giao tài sản cho Hà quản lý. Việc di chuyển, ăn ở, cơm nước hàng ngày là do Hà đứng ra chi tiền, lo liệu cho mọi người.

Trong đó, trường hợp nạn nhân Trần Đức L (quê Nghệ An), trước khi anh L gia nhập nhóm của Hà, anh L từng có vợ và 2 đứa con. Sau đó, anh L ly hôn vợ. Hai vợ chồng anh L bán nhà, chia đôi tài sản và anh L “ôm” một khoản tiền đi theo nhóm của Hà để tu luyện.

Số tài sản mà anh L mang theo đã giao cho Hà quản lý.

Ngoài ra, đối tượng Hà cũng khai, một phần lớn số tiền ở trên xe ô tô là do bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ ruột của Hà, cùng tham gia nhóm tu luyện) đã bán căn nhà ở đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.

Cũng theo nguồn tin trên, lúc đầu khi các đối tượng mới bị bắt đã luôn giữ thái độ “đóng băng”, không khai hoặc khai loanh quanh chối tội, hòng đánh lạc hướng điều tra. Riêng đối tượng Hà tỏ ra “rắn” nhất, không khai.

Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh, đến thời điểm này, các đối tượng đã từng bước khai nhận hành vi phạm tội.

Một nguồn tin cho hay, đến thời điểm này các kết quả điều tra mới chỉ là bước đầu. Còn rất nhiều vấn đề trong vụ án chấn động này cần được điều tra mở rộng, làm rõ.

Người đập khối bê tông kể lúc phát hiện 2 thi thể ở Bình Dương. Nguồn: Zing

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem