Arsenal 0-0 Chelsea: "Cưa điểm" tẻ nhạt

Thứ ba, ngày 24/12/2013 04:53 AM (GMT+7)
Ở trận derby thành London vừa kết thúc tại sân Emirates, cả đội chủ nhà Arsenal và các vị khách Chelsea đã thi đấu thận trọng trên mức cần thiết. Kết quả là đôi bên đành chấp nhận chia điểm với tỷ số 0-0.
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

img

Arsenal: Wojciech Szeczesny; Bacary Sagna, Per Mertesacker, Thomas Vermaelen, Kieran Gibbs; Mikel Arteta, Aaron Ramsey; Theo Walcott, Mesut Ozil, Tomas Rosicky; Olivier Giroud.

Chelsea: Petr Cech; Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill, Cesar Azpilicueta; Ramires, John Obi Mikel, Frank Lampard; Eden Hazard (Andre Schurrle 73'), Fernando Torres (David Luiz 87'), Willian (Oscar 77').

Với ưu thế sân nhà, Arsenal đã nhập cuộc khá tự tin và nắm giữ quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, các pha bật tường của họ lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của Chelsea.

Mặc dù chủ động nhường quyền kiểm soát thế trận cho đối thủ, song các pha phản công của Chelsea lại luôn ẩn chứa sự nguy hiểm. Trong hiệp 1, The Blues đã tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành Arsenal. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm dội xà ngang của Lampard (8) ở phút 32.

img

Sang hiệp 2, một kịch bản tương tự đã được tái diễn khi Arsenal vẫn nỗ lực tràn lên tấn công trong vô vọng. Bên kia chiến tuyến, Chelsea tiếp tục trung thành với đấu pháp phòng ngự, phản công mà Jose Mourinho đã đưa ra.

Về cuối trận đấu, Chelsea đã không giấu giếm ý định thủ hòa. Trong khi đó, Pháo thủ vẫn không thể tạo ra sự khác biệt trong các đợt tấn công. Vì vậy, tỷ số hòa 0-0 đã được giữ nguyên tới khi trọng tài Mike Dean nổi hồi còi 90 phút thi đấu.

Với kết quả này, Arsenal đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League khi có được 36 điểm sau 17 vòng đấu, bằng điểm với đội đầu bảng Liverpool nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng. Trong khi đó, Chelsea vươn lên xếp thứ 4 với 34 điểm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Phút 90+2, Chelsea được hưởng quả đá phạt ở cự ly hơn 30m. Tiếc là cú đá của Luiz (4) lại không vượt qua được hàng rào.

Phút 87, Torres (9-Chelsea) rời sân nhường chỗ cho David Luiz (4).

Phút 85, từ bên cánh trái, Gibbs (28-Arsenal) thực hiện pha căng ngang tầm thấp vào trong vòng cấm cho Giroud (12) băng vào dứt điểm cận thành nhưng không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ môn Cech (1-Chelsea).

img

Phút 79, Ramsey (16-Arsenal) có pha chuyền bóng tinh tế vào trong vòng cấm. Tiếc là Giroud (12) lại dứt điểm không trúng đích.

Phút 77, Oscar (11-Chelsea) được tung vào sân thay Willian (22).

Phút 73, Chelsea có sự thay đổi người đầu tiên. Eden Hazard (17) rời sân nhường chỗ cho Andre Schurrle (14).

Phút 71, từ quả đá phạt bên cánh phải, Lampard (8-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm cho Terry (26) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Arsenal.

Phút 70, Rosicky (7-Arsenal) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Ivanovic (2-Chelsea).

Phút 66, Torres (9-Chelsea) nhả bóng lại tuyến hai cho Lampard (8) tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Szczesny (1-Arsenal).

Phút 65, Walcott (14-Arsenal) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Azpilicueta (28-Chelsea).

Phút 64, Ramires (7-Chelsea) nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Arteta (8-Arsenal).

img

Phút 61, từ bên cánh phải, Willian (22-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm nhưng Lampard (8) lại không thể theo kịp.

Phút 51, từ bên cánh trái, Walcott (14-Arsenal) chuyền bóng vào trung lộ cho Rosicky (7) tung ra cú dứt điểm nhưng Terry (26-Chelsea) đã kịp nhoài người cản phá.

Phút 49, từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Ozil (11-Arsenal) treo bóng vào trong vòng cấm cho Giroud (12) bật cao đánh đầu đi trúng vị trí của thủ thành Cech (1-Chelsea).

Hiệp 2 bắt đầu.

Trong hiệp 1, thế trận diễn ra khá cân bằng và chậm rãi. Arsenal nắm giữ 59% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 4 pha dứt điểm nhưng đều không trúng đích. Bên phía Chelsea thực hiện 7 lần sút cầu môn và có 2 lần trúng mục tiêu.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

img

Phút 45+1, Rosicky (7-Arsenal) tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc khung thành Arsenal.

Phút 44, Hazard (17-Chelsea) chuyền bóng vào trong vòng cấm cho Willian (22) tung ra cú dứt điểm đi trúng vị trí của thủ môn Szczesny (1-Arsenal).

Phút 34, Torres (9-Chelsea) có pha xử lý lắt léo bên ngoài vòng cấm trước khi tung ra cú sút xa đi trúng vị trí của thủ thành Szczesny (1-Arsenal).

Phút 32, Hazard (17-Chelsea) chuyền bóng vào trong vòng cấm để Lampard (8) băng vào sút bóng dội xà ngang khung thành Arsenal.

Phút 27, từ bên cánh phải, Willian (22-Chelsea) treo bóng vào trong vòng cấm cho Ramires (7) bật cao đánh đầu đi chệch cột dọc khung thành Arsenal.

img

Phút 25, Sagna (3-Arsenal) thực hiện pha bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong vòng cấm cho Giroud (12) nhưng Cahill (24-Chelsea) đã kịp bắt bài.

Phút 21, Ramires (7-Chelsea) có pha bật tường ăn ý với Willian (22) bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong vòng cấm khiến Ramsey (16-Arsenal) phải phá bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 16, Walcott (14-Arsenal) có bóng trong vòng cấm nhưng do quá chần chừ nên anh đã để Azpilicueta (28-Chelsea) áp sát cản phá.

Phút thứ 9, từ bên cánh trái, Gibbs (28-Arsenal) thực hiện pha tạt bóng khó chịu vào trong vòng cấm khiến Cahill (24-Chelsea) phải đánh đầu phá bóng giải nguy.

Phút thứ 5, từ bên cánh trái, Azpilicueta (28-Chelsea) có pha căng ngang vào trong vòng cấm nhưng Lampard (8) lại dứt điểm không chuẩn xác.

Trận đấu bắt đầu. Chelsea giao bóng.

Khi còn dẫn dắt Real Madrid, Mourinho đã có 3 năm sát cành cùng Ozil. Do đó, Mr Special hiểu rất rõ sự nguy hiểm và khả năng gây đột biến của tiền vệ người Đức.

“Mesut là cầu thủ rất nguy hiểm và hàng thủ Chelsea không thể ngăn chặn cậu ấy trong suốt 90 phút. Trong từng trận đấu cụ thể, những ngôi sao như Ozil thường có một hoặc một vài khoảnh khắc lóe sáng khiến các đối thủ của mình phải ôm hận” – Mourinho thổ lộ.

Trong khi đó, HLV Arsene Wenger của Arsenal lại lên tiếng khẳng định, ông không bao giờ muốn theo bước Mourinho khi cố gắng làm thay đổi phong cách của đội bóng mà mình đang dẫn dắt.

Wenger nói: “Tôi luôn xây dựng đội hình theo phong cách mình muốn, chứ không phải cố gắng thay đổi lối chơi của đội bóng như cách mà Jose đang làm ở Chelsea. Phần lớn các cầu thủ Arsenal đều đang còn trẻ và tôi tin rằng họ sẽ có một tương lai tươi sáng”.

Khi bước vào tháng 12, Arsenal đang được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tuy nhiên, sau trận hòa Everton cùng với thảm bại 3-6 trước Man City ở vòng đấu trước, mọi thứ đang dần nằm ngoài tầm kiểm soát đối với thầy trò Arsene Wenger.

Trước trận derby thành London vào rạng 24.12, Arsenal đang gặp vô số áp lực. Đặc biệt là khi họ đã bị Liverpool cướp mất ngôi đầu bảng (Liverpool có 36 điểm sau 17 trận, hơn Arsenal 1 điểm nhưng đá hơn 1 trận). Do đó, The Gunners buộc phải vượt qua Chelsea nếu muốn đòi lại ngôi đầu bảng cũng như chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng họ vẫn có tham vọng và tiềm lực để cạnh tranh ngôi vô địch giải Ngoại hạng.

Mặc dù vậy, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, bởi ở 37 lần đối đầu gần nhất trên mọi đấu trường, lợi thế vẫn đang nghiêng về Chelsea khi họ thắng 14, hòa 11 và để thua 12 trận. Nếu tính riêng 5 cuộc tiếp đón The Blues gần đây, Arsenal mới chỉ giành được vỏn vẹn 1 trận thắng, hòa 1 trận và để thua tới 3 trận.

Thêm một thông tin khác khiến các fan Arsenal không khỏi lo lắng, đó là việc HLV Arsene Wenger chưa từng biết đến mùi chiến thắng trong 9 lần đối đầu với Jose Mourinho (hòa 4, thua 5 trận).

Trong bối cảnh thiếu vắng khá nhiều trụ cột như Laurent Koscielny, Abou Diaby, Alex Oxlade-Chamberlain, Yaya Sanogo, Ryo Miyaichi (chấn thương), Jack Wilshere (treo giò), mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận derby tới lại càng trở nên khó khăn hơn với Arsenal.

Có lẽ, điểm tựa tinh thần duy nhất của Arsenal trước cuộc đại chiến sắp tới chính là việc họ đang có được thành tích tốt trên sân nhà. Trong 7 trận gần nhất được thi đấu tại Emirates, Pháo thủ vẫn đang bất bại (thắng 6, hòa 1). Trong khi đó, Chelsea lại đang thể hiện phong độ thất thường trên sân khách khi để thua 3/4 trận gần nhất.

Cả hai CLB đều không có được sự chuẩn bị tâm lý tốt cho cuộc đối đầu quan trọng này. Trong khi Arsenal thảm bại 3-6 trước Man City hồi cuối tuần trước, thì Chelsea đội khách cũng chia tay đấu trường League Cup sau khi để thua 1-2 trước Sunderland.

Với những lý do kể trên, không loại trừ khả năng hai đội sẽ “cầm chân nhau” trong cuộc đọ sức vào rạng sáng 24.12.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem