Arsenal duyệt chi 40 triệu bảng mua “sát thủ” người Pháp

Minh Chí (Theo Telegraph, The Sun) Thứ ba, ngày 19/07/2016 08:00 AM (GMT+7)
Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng công Arsenal, HLV Arsene Wenger sẵn sàng đầu tư số tiền 40 triệu bảng để thuyết phục Lyon nhượng lại tiền đạo Alexandre Lacazette ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.
Bình luận 0

Kể từ khi kỳ chuyển nhượng mùa hè mở cửa, HLV Wenger đã bỏ ra không ít công sức để tìm kiếm một “sát thủ vòng cấm” đẳng cấp nhằm thay thế vai trò “chủ công” của Olivier Giroud. Tuy nhiên, cả hai mục tiêu mà “Giáo sư” nhắm tới gồm Gonzalo Higuain (Napoli) và Mauro Icardi (Inter Milan) đều “quay lưng, ngoảnh mặt” với đội chủ sân Emirates.

Chính vì vậy, Wenger buộc phải quay trở lại với cái tên Alexandre Lacazette. Mùa hè năm ngoái, Arsenal đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi chân sút 25 tuổi nhưng Lyon đã kiên quyết giữ chân cây săn bàn chủ lực của mình bằng mọi giá.

img

Arsenal sẵn sàng chi 40 triệu bảng để có được chữ ký của Lacazette.

Trong 3 mùa giải vừa qua, Lacazette luôn được đánh giá là một trong những cây săn bàn hàng đầu Ligue 1. Bằng chứng là việc anh đã có tới 63 lần sút tung lưới đối phương sau 103 trận. Bên cạnh lối chơi tốc độ, kỹ thuật, tiền đạo người Pháp còn được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí và dứt điểm.

Với quyết tâm thuyết phục Lyon bán Lacazette trước khi Premier League 2016-2017 khởi tranh vào ngày 13.8 tới, Arsenal sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 40 triệu bảng.

Mặc dù vậy, các quan chức Lyon chỉ chấp nhận để Lacazette ra đi với giá 50 triệu bảng (trả trước 42 triệu bảng, 8 triệu bảng còn lại tùy thuộc vào phong độ của tuyển thủ Pháp ở sân Emirates).

Rất có thể, Arsenal sẽ sử dụng Giroud như một phần của bản hợp đồng nhằm cắt giảm số tiền mà họ phải đầu tư trong thương vụ này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem