Arsenal lập mưu “bắt cóc” Smalling khỏi M.U

Hữu Tuấn Thứ ba, ngày 12/08/2014 08:09 AM (GMT+7)
HLV Arsene Wenger của Arsenal vừa quyết định chi ra 6 triệu bảng để thuyết phục M.U bán trung vệ Chris Smalling trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa.
Bình luận 0
Hôm 9.8 vừa qua, Arsenal quyết định bán trung vệ đội trưởng Thomas Vermaelen cho Barcelona với mức phí chuyển nhượng 15 triệu bảng. Sự ra đi của tuyển thủ Bỉ khiến Pháo thủ thành London chỉ còn lại 2 trung vệ thực thụ gồm Per Mertesacker và Laurent Koscielny.

Bất chấp việc tân binh Calum Chambers (có sở trường hậu vệ cánh phải) thi đấu rất xuất sắc trong vai trò trung vệ ở trận tranh Siêu cúp nước Anh với Man City cách đây vài ngày, HLV Wenger vẫn muốn tậu thêm một trung vệ để có thêm sự lựa chọn nơi trung tâm hàng phòng ngự Arsenal.

img Chris Smalling.

Theo tiết lộ của tờ Caughtoffside, mục tiêu số một mà Wenger nhắm tới để thay thế Vermaelen lúc này chính là trung vệ Chris Samlling của M.U. Được biết, The Gunners sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 6 triệu bảng với hy vọng nhận được cái gật đầu đồng ý của lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford.

Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho M.U hồi tháng 1.2010, Smalling chưa bao giờ đáp ứng được sự kỳ vọng của Ban huấn luyện và các CĐV của bầy Quỷ đỏ. Tính tới thời điểm này, anh mới có 123 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Nếu M.U chiêu mộ thành công Mats Hummels (Borussia Dortmund), Mehdi Benatia (AS Roma) hay Daley Blind (Ajax Amsterdam), Smalling sẽ trở thành “người thừa” ở Nhà hát của những giấc mơ.

Tuy nhiên, khả năng thành công của Arsenal trong thương vụ này là không cao, bởi cách đây không lâu, tân HLV Louis Van Gaal của M.U sẵn sàng sử dụng Smalling như một phần của bản hợp đồng để thuyết phục Arsenal nhả Vermaelen nhưng Wenger kiên quyết khước từ. Vì vậy, sẽ rất khó có chuyện Van Gaal chấp nhận bán cầu thủ 24 tuổi cho Pháo thủ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem