Arsenal “nếm trái đắng” trên thị trường chuyển nhượng

Thứ sáu, ngày 31/01/2014 14:07 PM (GMT+7)
Arsenal vừa phải “nếm trái đắng" trong kỳ chuyển nhượng mùa đông khi bị tiền vệ tài năng của Paris Saint-Germain là Blaise Matuidi cự tuyệt.
Bình luận 0

Suốt thời gian qua, HLV Arsene Wenger đã bỏ ra không ít công sức với hy vọng đưa tiền vệ Matuidi về sân Emirates nhằm tăng cường sức mạnh cho khu trung tuyến Arsenal trong bối cảnh Jack Wilshere và Aaron Ramsey thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, còn Tomas Rosicky đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp.

img

Thứ Tư vừa qua (giờ địa phương), Arsenal đã chính thức đặt vấn đề chiêu mộ Matuidi với PSG. Tuy nhiên, gã nhà giàu của bóng đá Pháp đã kiên quyết khước từ lời đề nghị mà Pháo thủ thành London đưa ra.

Về phần mình, Matuidi cũng kiên quyết khước từ cơ hội gia nhập Arsenal để tiếp tục gắn bó với PSG. Đồng thời, ngôi sao 26 tuổi cũng lên tiếng khẳng định, anh sẽ sớm đặt bút gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Công viên các Hoàng tử. Được biết, bản giao kèo giữa đôi bên sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2013-2014.

Matuidi nói: “Tôi cảm thấy rất hãnh diện khi được một đội bóng lớn như Arsenal quan tâm. Tuy vậy, tôi đang rất hạnh phúc với những gì mình có tại PSG. Do đó, chẳng có lý do gì khiến tôi phải cân nhắc khả năng ra đi. Sắp tới, tôi sẽ có cuộc nói chuyện với lãnh đạo đội bóng để bàn về việc gia hạn hợp đồng mới”.

Sau khi thất bại ở thương vụ này, HLV Wenger buộc phải tính tới phương án khác để củng cố tuyến tiền vệ. Giới thạo tin cho hay, cái tên được The Gunners nhắm đến là Morgan Schneiderlin của Southampton.

Mùa giải này, Schneiderlin đã có sự tiến bộ vượt bậc và được đánh giá là một trong những cầu thủ đánh chặn xuất sắc nhất Premier League. Tuy nhiên, nếu muốn có được sự phục vụ của ngôi sao 24 tuổi, Arsenal cần phải chi ra tối thiểu 15 triệu bảng.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem