Arsenal “phá két” 33 triệu bảng mua Marco Reus

Minh Chí Thứ năm, ngày 09/10/2014 18:45 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh Marco Reus phải nghỉ thi đấu 3 tháng vì dính chấn thương dây chằng đầu gối, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã quyết định bỏ ra 33 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ Marco Reus bên phía Borussia Dortmund.
Bình luận 0
Mới đây, Mesut Ozil bất ngờ bị dính chấn thương dây chằng đầu gối chân trái khi đang làm nhiệm vụ cùng ĐT Đức. Chấn thương này khiến tiền vệ người Đức phải rời xa sân cỏ 3 tháng. Điều đó có nghĩa, anh chỉ có thể trở lại thi đấu vào đầu năm 2015.

Chắc chắn, sự vắng mặt của Ozil sẽ khiến sức mạnh nơi hàng tiền vệ Arsenal bị ảnh hưởng đáng kể, bởi kể từ khi cập bến Emirates hồi mùa hè năm ngoái, ngôi sao 26 tuổi luôn được xem là cái tên không thể thay thế nơi tuyến giữa The Gunners.

img

Marco Reus.

Trong bối cảnh đó, HLV Arsene Wenger buộc phải lên kế hoạch tìm người thay thế Ozil. Theo thông tin đăng tải trên tờ Caughtoffside, mục tiêu số một mà Giáo sư nhắm tới lúc này chính là tiền vệ Marco Reus bên phía Borussia Dortmund.

Sở hữu lối chơi tốc độ, kỹ thuật cùng khả năng chuyền bóng, dứt điểm và sút phạt tốt, Reus đang được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Ngoài vị trí tiền vệ cánh, anh còn có thể chơi tốt ở vị trí hộ công.

Để có được sự phục vụ của Reus, Pháo thủ thành London sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 33 triệu bảng. Mới đây, ngôi sao 25 tuổi đã kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng với Dortmund. Điều đó giúp Arsenal có thêm hy vọng vào khả năng họ có thể thành công trong thương vụ này.

Dẫu vậy, sẽ không dễ để Arsenal có thể thành công trong thương vụ này, bởi họ đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ khá nhiều “ông lớn” của bóng đá châu Âu như Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, M.U hay Liverpool.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem