Arsenal phá kỷ lục chuyển nhượng mua “trung vệ thép”

Hữu Tuấn (Theo Telegraph) Thứ ba, ngày 25/04/2017 16:03 PM (GMT+7)
Nhằm tăng cường sức mạnh cho hàng thủ đội nhà, Ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng đầu tư số tiền 50 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk của Southampton trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.
Bình luận 0

Hiện tại, Arsenal đang sở hữu 5 trung vệ Per Mertesacker, Gabriel Paulista, Laurent Koscielny, Rob Holding và Shkodran Mustafi. Tuy nhiên, Mertesacker đã bước sang sườn dốc của sự nghiệp và nhiều khả năng sẽ chia tay sân Emirates khi mùa giải 2016-2017 hạ màn.

Trong khi đó, Paulista chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Holding còn non nớt kinh nghiệm. Vì vậy, HLV Arsene Wenger và các quan chức Arsenal đang muốn tậu thêm 1 trung vệ đẳng cấp nhằm gia cố sức mạnh cho hàng thủ “The Gunners”.

img

Virgil van Dijk.

Theo tiết lộ của tờ Telegraph (Anh), mục tiêu số một mà Arsenal nhắm tới lúc này là trung vệ Virgil van Dijk của Southampton. Mới đây, tuyển thủ Hà Lan đã công khai bày tỏ ý định chia tay đội chủ sân St Marry’s trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới.

Ngoài Arsenal, Van Dijk đang là mục tiêu theo đuổi của Chelsea và Man City. Để qua mặt 2 đối thủ cạnh tranh trong thương vụ này, “Pháo thủ” sẵn sàng chồng lên bàn đàm phán số tiền 50 triệu bảng.

Như vậy, nếu cập bến Emirates, Van Dijk sẽ trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal. Kỷ lục hiện này đang thuộc về tiền vệ Mesut Ozil, được mua về từ Real Madrid hồi tháng 9.2013 với giá 42,5 triệu bảng.

Mùa giải này, Van Dijk được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc và thi đấu ổn định nhất tại Premier League. Không chỉ nổi bật trong các pha không chiến nhờ sở hữu chiều cao lý tưởng (1m93), tuyển thủ Hà Lan còn được đánh giá cao ở khả năng phán đoán, đọc tình huống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem