Arsenal quyết thay máu bằng 100 triệu bảng

Thứ bảy, ngày 03/05/2014 18:56 PM (GMT+7)
Ngay sau khi thuyết phục thành công HLV Arsene Wenger tiếp tục gắn bó với CLB, Ban lãnh đạo Arsenal cũng lập tức duyệt chi 100 triệu bảng cho chuyển nhượng. Họ muốn có ít nhất 2 tân binh trước VCK World Cup 2014.
Bình luận 0
Mùa giải 2013-2014 chuẩn bị khép lại. Nếu như có thể mang về phòng truyền thống thêm 1 danh hiệu, qua đó giải cơn khát kéo dài 8 năm đằng đẵng, đồng thời một lần nữa giành vé tham dự Champions League, mọi thứ có thể coi là tương đối thành công với Arsène Wenger và các học trò.

Thực tế, hai mục tiêu ấy đều nằm trong tầm tay của họ. Tại FA Cup, Arsenal chỉ phải gặp Hull City ở chung kết, còn tại Premier League, họ hơn Everton tới 4 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng đấu.

img
HLV Wenger muốn có Mario Mandzukic trong hè này

Những bước đi ổn định của CLB giúp Ban lãnh đạo có thêm sự lạc quan, đồng thời ủng hộ Wenger hết mực trong kế hoạch nâng cấp đội hình. Cách đây hơn 1 tháng, cuộc họp cổ đông đã thông qua gói đầu tư chuyển nhượng trị giá 100 triệu bảng. Với số tiền này, nhà cầm quân người Pháp có thể thoải mái mang về cho Arsenal thêm 2 tiền đạo, 1 tiền vệ cánh, 1 hậu vệ trái và 1 thủ môn.

Theo Goal, trong tay HLV Wenger đã có những mục tiêu mà ông thấy cần thiết cho “Pháo thủ” mùa tới. Ở vị trí tiền đạo, “Giáo sư” nhắm Mario Mandzukic (Bayern Munich), Julian Draxler (Schalke) hoặc Alvaro Morata (Real Madrid), hàng tiền vệ là Antoine Griezmann (Real Sociedad), Morgan Schneiderlin (Southampton) hoặc Lars Bender (Bayer Leverkusen), hàng hậu vệ là Sebastian Jung (Frankfurt) hoặc Serge Aurier (Toulouse), còn ở vị trí thủ môn là Bernd Leno (Leverkusen)...

Tất nhiên, việc chiêu mộ một vài ngôi sao kể trên cũng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào viễn cảnh Arsenal có thể thanh lý bớt một vài lão tướng hay không. Những cái tên có thể bị tống cứ khỏi Emirates mùa hè năm nay bao gồm Mikel Arteta, Mathieu Flamini, Lukasz Fabianski, Bacary Sagna, Nicklas Bendtner và Thomas Vermaelen. Trước khi mua, các HLV luôn cần phải dọn dẹp để tạo ra những chỗ trống.

HLV Wenger dự tính, trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh, ông sẽ đêm về Emirates 2 tân binh, đồng thời có thể bán thành công 3-4 hàng thừa. Mùa tới, “Pháo thủ” sẽ có một hình hài rất khác. Không còn vá trước bịt sau, mà sẽ vô cùng dồi dào với 1 vị trí có ít nhất 2 cái tên chất lượng.
Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem