Arsenal thua sấp mặt Leicester, HLV Emery lấy gì để bào chữa?

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 28/04/2019 21:14 PM (GMT+7)
Sau thất bại xấu hổ 0-3 trước Leicester trên sân khách, HLV Unai Emery của Arsenal đã thừa nhận sự thật phũ phàng về khả năng cạnh tranh vị trí trong top 4 ngoại hạng Anh của “Pháo thủ”.
Bình luận 0

Những tưởng, thất bại của Tottenham trước đó, cộng thêm việc M.U và Chelsea chạm trán trực tiếp sẽ tạo ra động lực để Arsenal quyết tâm đánh bại Leicester. Nhưng một lần nữa, “Pháo thủ” lại khiến người hâm mộ họ thất vọng tràn trề.

Mang theo nhiệm vụ phải thắng trên sân khách, nhưng màn trình diễn của Arsenal lại khiến các CĐV đặt ra câu hỏi: “Họ sẽ thua mấy bàn?”. Ngay từ đầu trận, sự hứng khởi của Leicester đã khiến Arsenal bị đẩy lùi vào thế phòng ngự rất bị động.

img

Arsenal đã thất bại đầy xấu hổ trước Leicester

Leicester ở 45 phút đầu tiên tung ra tới 12 pha dứt điểm, có 5 lần khiến thủ môn Leno của Arsenal phải cản phá vất vả. Con số này rõ ràng quá áp đảo so với chỉ 4 cú dứt điểm với 1 lần trúng đích bên phía đội khách.

Khó khăn của Arsenal còn chồng chất hơn khi Maitland-Niles nhận thẻ đỏ ở phút 36. Bị thiếu người, sự lép vế với thầy trò Emery càng rõ rệt.

Sang hiệp hai, chiến lược gia người Tây Ban Nha cố gắng điều chỉnh chiến thuật cũng như nhân sự. Nhưng điều đó không thể giúp Arsenal tránh khỏi thất bại muối mặt. Các bàn thắng của Tielemans và cú đúp của Vardy đã giúp Leicester nhấn chìm Arsenal.

Thua liên tiếp 3 trận tại giải ngoại hạng Anh, Arsenal đã thất thế rõ rệt trong cuộc đua top 4 của giải ngoại hạng Anh. Sau trận đấu, HLV Emery cho biết: “Chúng tôi đã chiến đấu hết sức. Rõ ràng, chúng tôi đã lên kế hoạch cho chính mình.

Trận đấu này, sự chuẩn bị của tôi là 11 người đấu với 11 người, như tất cả các trận đấu khác. Nhưng mọi thứ rốt cuộc lại không như ý muốn.

Thẻ vàng đầu tiên với Maitland-Niles là không hợp lý. Rồi sau đó, kế hoạch chúng tôi đổ vỡ. Mất một cầu thủ rõ ràng quá khó khăn”.

Chưa dừng lại ở đây, HLV Emery nhấn mạnh thêm: “Trong trận đấu này, bước ngoặt đã đến từ tấm thẻ đỏ. Chúng tôi không thể lấy lại được thế trận từ tình huống ấy và thất bại rất đáng tiếc”.

Đánh giá về cuộc đua top 4, ông Emery tìm cách bào chữa: “Chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu và không quá quan tâm đến các vị trí trên bảng xếp hạng của giải ngoại hạng Anh nữa. Đơn giản bởi Europa League sẽ là cơ hội lớn để chúng tôi đạt được mục đích đề ra”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem