ASIAD 17: Về đích thứ 4 vẫn giành HCV

Thứ sáu, ngày 03/10/2014 11:14 AM (GMT+7)
Adnan Almntfage có lẽ là người may mắn nhất tại ASIAD 17 bởi dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 ở chung kết chạy 800 mét nam nhưng VĐV Iraq này vẫn giành HCV.
Bình luận 0

Lý do là bởi 3 VĐV về đích trước Almntfage đều đã phạm luật nên bị loại khỏi danh sách giành huy chương. Mohammed Abdulaziz của Saudi Arabia cán đích ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Abdulrahman Musaeb Balla của Qatar và Abraham Kipchirchir Rotich của Bahrain. Tuy nhiên, Abdulaziz đã bị loại vì lỗi cản trở đối thủ trong khi Balla và Rotich cũng bị trừng phạt vì vi phạm làn chạy.

img

“Tôi thật sự biết ơn vì chiếc HCV giành được hôm nay. 3 đối thủ người Bahrain, Qatar và Saudi Arabia của tôi đều xứng đáng nhưng họ đã mắc sai lầm ở mốc 200 mét. Tôi hy vọng rằng những sai lầm như như vậy sẽ không xảy ra một lần nữa ở một giải đấu như thế này”, Almntfage cho biết.

Hai VĐV người Trung Quốc và Qatar cũng được lợi từ việc 3 VĐV về đích đầu tiên bị loại. Teng Haining của Trung Quốc giành HCB dù chỉ xếp thứ 5 trong khi Jamal Hairane của Qatar giành HCĐ dù xếp thứ 6.

Ba VĐV bị loại cho biết họ sẽ đệ đơn kiện, nhưng cho tới lúc này, vẫn chưa có gì xảy ra. 

“Tôi hạnh phúc vì giành được huy chương nhưng tôi lấy làm tiếc cho 3 người bạn bị loại. Tôi đã xem pha quay chậm và thấy rằng quyết định loại họ là đúng”, Hairane nói.
(Theo TTVH)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem