ASIAD 2018: Lê Tú Chinh 4 tháng đổi 3 chuyên gia

Thứ hai, ngày 27/08/2018 14:10 PM (GMT+7)
Nhiều người tiếc cho Tú Chinh bởi nếu đạt phong độ tốt như năm ngoái, cô sẽ có tên dự tranh chung kết chứ khộng xếp dưới cả 3 VĐV trong khu vực Đông Nam Á là Knott (Philippines), On Uma (Thái Lan), Husniah (Malaysia). Cũng không ít thắc mắc rằng tại sau Tú Chinh đi tập huấn tại Mỹ nhưng thụt lùi về thành tích.
Bình luận 0

img

Lê Tú Chinh đang trong quá trình thay đổi kỹ thuật nên chưa có thành tích cao. Ảnh: Trung Thu

Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Mai Bá Hùng cho biết trước ASIAD, Tú Chinh đi tập huấn 4 tháng ở Mỹ, thời gian ngắn ngủi, trong đó mất khoảng 15 ngày làm quen nơi ăn chốn ở, sinh hoạt nên chưa thể đòi hỏi có thành tích cao. Hơn nữa khi ở Mỹ, Tú Chinh cũng gặp khó khăn trong tập luyện khi phải thay đổi chuyên gia đến 3 lần. Bên cạnh đó Tú Chinh lần đầu bước ra đấu trường lớn ASIAD nên có dấu hiệu bị ngợp.

img

Sau ASIAD, Lê Tú Chinh tiếp tục sang Mỹ tập huấn để cải thiện. Ảnh: Trung Thu

Sau ASIAD, Lê Tú Chinh tiếp tục sang Mỹ tập huấn để cải thiện Độc Lập

“Hiện Tú Chinh đã tìm được chuyên gia mà theo đánh giá của ban huấn luyện là khá phù hợp. Để 1 VĐV có thành tích cao phải có quá trình đào tạo dài hạn và còn nhiều yếu tố khác. Sau ASIAD 2018, Tú Chinh vẫn sang Mỹ tập huấn bởi ở đó là môi trường tốt cho cự ly ngắn, hầu hết các VĐV cự ly ngắn hàng đầu châu lục, thế giới đều tập huấn tại Mỹ. Tú Chinh mới 21 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Hãy kiên nhẫn chờ Tú Chinh khẳng định mình ở Olympic 2020, ASIAD 2022”, ông Mai Bá Hùng bày tỏ.

Dự kiến Tú Chinh còn tranh tài ở cự ly 200m và 4x100m tiếp sức ở ASIAD lần này.

PV (Thanh Niên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem