Asian Cup 2019: ĐT Việt Nam đá cho cả... V.League!

Hoàn Minh Thứ ba, ngày 08/01/2019 19:46 PM (GMT+7)
Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ xuất trận tại vòng chung kết Asian Cup 2019 gặp Iraq. Thời điểm này, không chỉ người hâm mộ mà các quan chức VFF, VPF càng mong ngóng một kỳ tích tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang-seo, tạo "đòn bẩy" cho V.League.
Bình luận 0

Chiều nay, ít giờ trước khi đội tuyển bóng đá Việt Nam bước vào trận ra quân Asian Cup 2019 gặp Iraq, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019.

img

Văn Quyết tham dự Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019. Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, dự kiến mùa giải mới sẽ bắt đầu khởi tranh vào tháng 2.2019, với khởi đầu là trận tranh Siêu Cúp Quốc gia giữa đương kim vô địch V.League Hà Nội FC và đương kim vô địch Cúp QG B.Bình Dương ngày 16.2.

V.League 2019 dự kiến khai mạc với vòng đấu đầu tiên ngày 23.2 và kết thúc vào tháng 10. Giải hạng Nhất khởi tranh ngày 6.4 và kết thúc vào tháng 9. Cúp QG khai màn ngày 31.3 và khép lại vào cuối tháng 10.

Sau khi đã được Ban chấp hành VFF khóa VIII thông qua, các CLB V.League có thể thể đăng ký và sử dụng 3 ngoại binh cùng 1 cầu thủ nhập tịch.

Mùa giải 2019, V.League có 1,5 suất xuống hạng. Tương tự, giải hạng Nhất có 1,5 suất thăng hạng, 1 suất xuống hạng Nhì; giữ ổn định cơ cấu 14 đội V.League và 12 đội hạng Nhất trong hai mùa 2019, 2020.

img

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF (trái) nhận áo trọng tài, giám sát từ nhà tài trợ Động Lực. Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với báo chí sau Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF khẳng định những thành công liên tiếp của đội U23 (HCB U23 châu Á), Olympic (lọt vào bán kết ASIAD), đội tuyển Việt Nam (vô địch AFF Cup) trong năm 2018, vị thế của bóng đá Việt Nam và V.League đã được cải thiện nhiều.

Hiện tại, VPF đã nhận được nhiều "mối" tài trợ V.League nhưng vẫn đang trong quá trình đàm phán để tìm được đối tác tốt nhất.

Và trong trường hợp đội tuyển Việt Nam tiếp tục ghi được dấu ấn tại vòng chung kết Asian Cup 2019, việc đàm phán tài trợ cho các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam chắc chắn sẽ "xuôi chèo mát mái" hơn rất nhiều!

Nói cách khác, thầy trò HLV Park Hang-seo không chỉ thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ mà còn mang trong mình trọng trách thu hút Mạnh Thường Quân cho V.League thông qua màn thể hiện trên đấu trường châu lục.

img

Trọng tài V.League 2019 sẽ nhận được sự hỗ trợ từ công nghệ VAR. Ảnh: I.T

Trước câu hỏi của báo chí về việc áp dụng công nghệ VAR ở V.League 2019, ông Trần Anh Tú cho hay: "Chúng tôi vẫn cần thêm những cuộc họp để bàn thảo chi tiết về vấn đề này.

Sau khi sang Thái Lan và chứng kiến họ sử dụng công nghệ VAR ở T.League, tôi thấy Việt Nam hoàn toàn đủ điều kiện để áp dụng. Trước mắt là ở những sân có cơ sở vật chất đáp ứng được như sân Mỹ Đình (sân nhà của Hà Nội FC và Viettel tại V.League 2019), sân Thống Nhất (sân nhà của TP.HCM và Sài Gòn FC), sân Bình Dương.

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ xem xét sử dụng VAR ở những trận cầu "nóng". Thời gian tới, chúng tôi sẽ có cuộc gặp gặp với phía Thái Lan và nhờ họ cử chuyên gia sang giúp đỡ ta trong giai đoạn đầu".

Về vấn đề bản quyền truyền hình V.League, VPF cho hay tiếp tục phối hợp với Next Media và số tiền hỗ trợ của Next Media sẽ tăng hơn so với năm 2018 (Next Media đã chuyển cho VPF 1 tỉ đồng tiền bản quyền phát sóng) khi đã có đơn vị nước ngoài ngỏ ý muốn mua bản quyền V-League 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem