Asian Cup 2019: "Messi Thái" cầm đầu vụ lật ghế HLV Milovan Rajevac?

Thứ năm, ngày 10/01/2019 13:10 PM (GMT+7)
Báo giới Thái Lan đang râm ran câu chuyện, Chanathip Songkrasin và thủ quân Teerasil Dangda cùng gây áp lực, buộc LĐBĐ nước này sa thải HLV Rajevac.
Bình luận 0

Sau khi ĐT Thái Lan để thua sốc Ấn Độ với tỷ số số 1-4 ở trận ra quân Asian Cup 2019, HLV Milovan Rajevac đã bị sa thải. Theo thông tin của báo Bóng Đá , truyền thông Thái Lan đang truyền nhau, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin và thủ quân Teerasil Dangda đã "liên thủ" cùng một số cầu thủ khác, đưa yêu sách đòi LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải sa thải HLV Rajevac ở cuộc họp bí mật sau trận thua Ấn Độ.

Cụ thể, nhóm cầu thủ này khẳng định, nếu không sa thải HLV Rajevac, họ sẽ không thi đấu. Vì vậy, Chủ tịch của FAT, ông Somyot Poompunmuang phải ra quyết định “trảm” ông Rajevac ngay sau đó. 

img

Chanathip là "cừu đen" trong vụ LĐBĐ Thái Lan sa thải HLV Rajevac?

Một hình ảnh khiến nhiều người ngạc nhiên, sau khi sa thải HLV Rajevac, các cầu thủ Thái Lan tỏ ra rất vui vẻ trong buổi tập của đội bóng này. HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Bahrain (10.1) nhưng nhiều người không đánh giá cao cơ hội đi tiếp của Thái Lan. Nếu thua ở trận đấu thứ 2 thì tình thế sẽ rất khó cho Thái Lan vì lượt cuối họ gặp chủ nhà UAE ngày 14.1.

“Chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ hơn và phải rút ra bài học từ thất bại. Mọi người đều buồn sau thất bại ấy. Bàn thắng của tôi là đáng mừng nhưng vô nghĩa khi đội nhà thua chung cuộc”, tiền đạo Dangda - người ghi bàn thắng duy nhất cho Thái Lan trong trận thua đậm Ấn Độ nói với Thairath online .

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem