Asian Cup 2019: Sao Thái gốc Việt nói cực phũ về việc thầy cũ bị sa thải

Phạm Tú Thứ ba, ngày 15/01/2019 13:10 PM (GMT+7)
Hậu vệ người Thái Lan gốc Việt, Tristan Do đã có nhận xét phũ phàng về HLV Rajevac khi ông này đã bị sa thải ngay sau lượt trận đầu Asian Cup 2019.
Bình luận 0

LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã sa thải Rajevac sau trận thua thảm với tỷ số 1-4 của “Voi chiến” trước Ấn Độ ở lượt đầu vòng bảng Asian Cup 2019. Sau khi FAT sa thải nhà cầm quân Serbia, ĐT Thái Lan đã thi đấu khởi sắc (thắng 1, hòa 1), qua đó giành vé 1/8 giải đấu số 1 châu Á.

img

Tristan Do (phải) phê phán HLV Rajevac

Nhật xét về Rajevac, hậu vệ Tristan Do cho rằng, FAT đã đúng khi sa thải vị HLV 65 tuổi đồng thời chỉ trích “Rajevac không xứng đáng dẫn dắt ĐT Thái Lan”.

“Tôi tán thành quyết định này. Họ (FAT) đã dũng cảm đưa ra một quyết định đúng đắn. Đây là quyết định không hề dễ khi giải đấu đang diễn ra. Nhưng rõ ràng đó là quyết định tốt nhất. HLV này (Rajevac) không bao giờ xứng đáng dẫn dắt ĐT Thái Lan. Tốt nhất là để ông ấy đi”, Tristan Do nói.

“Toàn đội đã ngồi lại với nhau (sau khi Rajevac đi). Chúng tôi nhìn nhau và nói: ‘Giờ, mọi chuyện chỉ có chúng tôi. Chúng tôi không có gì để bào chữa nữa. Chúng tôi không còn gì thêm nữa. Giờ tất cả phụ thuộc vào chúng tôi. Tất cả phải chứng minh có thể làm được gì”, hậu vệ của CLB Bangkok United tiết lộ nội tình ĐT Thái Lan sau khi Rajevac bị sa thải.

Cũng trong phát biểu của mình, Tristan Do đã hết lời ngợi khen HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai. Hậu vệ người Thái gốc Việt cho rằng, ông Sirisak Yodyardthai "đã mang lại niềm vui và sự tự tin” cho ĐT Thái Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem