Ba Lan rung chuyển vì bạo động dữ dội, 276 người bị bắt giữ

Thứ tư, ngày 12/11/2014 12:30 PM (GMT+7)
Trong Ngày Độc lập của Ba Lan (11.11), các nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã đụng độ dữ dội với cảnh sát ít nhất làm ít nhất 50 người bị thương và 276 người khác bị bắt giữ.
Bình luận 0

Hàng chục ngàn người, bao gồm cả các nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan, mang theo cờ tuần hành trên khắp thủ đô Warsaw của Ba Lan.

Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo động khi một nhóm người biểu tình băng qua một cây cầu bắc ngang sông Vistula, tới bờ phía đông, gần Sân vận động Quốc gia.

img

Hình ảnh bạo loạn tai Sân vận động Quốc gia.

Reuters cho hay, đám người này đã lật hết các tấm lát vỉa hè gần một trạm xe buýt và ném về phía cảnh sát.

Theo một số phương tiện truyền thông địa phương, cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng, đạn cao su và súng hơi cay để trấn áp những nhóm biểu tình bạo động.

img

Một người biểu tình đang cầm pháo sáng định ném vào cảnh sát.

 

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, 23 cảnh sát và 24 người biểu tình đã bị thương trong các cuộc đụng độ. Cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 276 người.

Kể từ năm 2008, trong Ngày Độc lập của Ba Lan, ở thủ đô Warsaw thường diễn ra các cuộc tuần hành và kết thúc bằng những vụ đụng độ nhưng cuộc biểu tình năm nay biến thành bạo động nhanh hơn và có mức độ nghiêm trọng hơn.

(Theo Infonet )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem