Ba Lan triển khai quân tới biên giới Belarus, chuyện gì đang xảy ra?

PV (Thep RT) Chủ nhật, ngày 09/07/2023 07:57 AM (GMT+7)
Ba Lan sẽ triển khai hàng ngàn binh sĩ và phương tiện tới biên giới với Belarus, quân đội nước này cho biết, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn "những âm mưu gây bất ổn" trong khu vực.
Bình luận 0
Ba Lan triển khai quân tới biên giới Belarus - Ảnh 1.

Ba Lan sẽ triển khai hàng trăm binh sĩ và phương tiện tới biên giới với Belarus. Ảnh RT

Minsk cũng đã đưa ra những cáo buộc tương tự chống lại Warsaw, cho rằng những kẻ âm mưu đảo chính người Belarus đang được huấn luyện trên đất Ba Lan.

Sư đoàn cơ giới số 12 của Warsaw, một phần của Lực lượng bộ binh Ba Lan, đã công bố chiến dịch vào thứ Sáu. Trong những ngày tới, khoảng 1.000 binh sĩ và 200 đơn vị thiết bị sẽ đóng quân ở tỉnh miền đông Podlaskie, giáp biên giới với Belarus. 

"Mục đích của Chiến dịch 'Safe Podlaskie' là… thể hiện ý chí và khả năng đáp trả ngay lập tức của chúng tôi trước những nỗ lực gây bất ổn tình hình ở biên giới của chúng tôi", sư đoàn cho biết.

Trong khi quân đội đưa ra một vài chi tiết về nhiệm vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak dường như đã đề cập đến động thái này trước đó vào thứ Sáu. Phát biểu với một hãng truyền thông địa phương, Mariusz cho biết Warsaw đang nỗ lực để "ngăn chặn kẻ xâm lược tiềm năng" và thề sẽ "đáp trả tất cả các mối đe dọa này".

Ông tiếp tục tuyên bố rằng Ba Lan đã "bị tấn công theo cách hỗn hợp từ lãnh thổ Belarus" hai năm trước, một ám chỉ rõ ràng về cái gọi là cuộc khủng hoảng biên giới EU vào năm 2021. 

"Quân đội Ba Lan đã có hơn 175.000 binh sĩ trực thuộc. Xin chân thành cảm ơn vì đã có rất nhiều người tình nguyện phục vụ trong Quân đội Ba Lan. Điều rất quan trọng là Ba Lan được an toàn", Bộ trưởng nói thêm.

Là một đồng minh thân cận của Moscow, Minsk cũng cáo buộc Ba Lan chứa chấp những người Belarus lưu vong được cho là đang huấn luyện cho một cuộc nổi dậy ở quê nhà. Chính phủ cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các chiến binh, nói rằng các chiến binh cũng được tổ chức trong các trại huấn luyện có trụ sở tại Ukraine, Latvia, Litva và Cộng hòa Séc. 

"Chúng tôi biết các bài đăng tuyển dụng cụ thể, biết ai có liên quan. Chúng tôi biết các trại huấn luyện, danh tính của những người hướng dẫn, những người dạy những phần nào của khóa học", giám đốc an ninh của Belarus, Ivan Tertel, từng cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Nga vào tháng trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko giải thích rằng Minsk sẽ tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine "nếu hành động gây hấn chống lại chúng tôi", cảnh báo về các cuộc tấn công tiềm tàng từ lãnh thổ của Ba Lan, Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia vùng Baltic nào. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem