Bắc Kinh nhắc công dân TQ ở Ấn Độ để ý phòng thân

Trà My - India Today Thứ năm, ngày 24/08/2017 20:55 PM (GMT+7)
Đây là lần thứ hai Bắc Kinh đưa ra cảnh báo tương tự kể từ khi căng thẳng leo thang ở biên giới với Ấn Độ, và lời cảnh báo này mạnh mẽ hơn lần trước.
Bình luận 0

img

Lính Ấn Độ đứng gác ở vùng biên giới giáp Trung Quốc

Hôm nay 24.8, Trung Quốc vừa đưa ra một lời tư vấn mới cho các công dân sống ở Ấn Độ, cảnh báo họ về nhiều mối đe dọa khác nhau, India Today đưa tin.

Đây là lần thứ hai Bắc Kinh đưa ra cảnh báo tương tự kể từ khi căng thẳng leo thang ở biên giới với Ấn Độ. Và thông điệp lần này còn mạnh hơn thông điệp phát ngày 8.7 – chỉ có hiệu lực một tháng và yêu cầu người dân chú ý tới sự an toàn của họ.

Lời cảnh báo ngày 24.8 có hiệu lực đến 31.12.2017 và liệt kê một số "mối đe dọa an toàn" mà người Trung Quốc ở Ấn Độ phải đối mặt và yêu cầu họ giảm "những chuyến đi không cần thiết".

"Thường xuyên xảy ra thảm họa thiên nhiên, tai nạn giao thông và bệnh truyền nhiễm ở Ấn Độ", cảnh báo viết và thêm rằng "có một số trường hợp công dân Trung Quốc không thể rời Ấn Độ vì hết hạn thị thực".

“Đại sứ quán nhắc nhở mọi công dân Trung Quốc ở Ấn Độ phải rất thận trọng với các tình huống trên để tự bảo vệ cuộc sống ở nước ngoài của mình”, lời cảnh báo được phát đi bởi Đại sứ quán Trung Quốc và các cơ quan truyền thông nước này.

Cũng như cảnh báo trước đó, lần này, Trung Quốc kêu gọi công dân “chú ý đến tình hình an ninh tại địa phương, nâng cao nhận thức về phòng thân, tăng cường an ninh, giảm những chuyến đi không cần thiết".

Ngoài ra, cảnh báo cũng có đoạn kêu gọi "tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và quy định của Ấn Độ" và "tôn trọng phong tục tập quán tôn giáo địa phương".

Ấn Độ dặn lính cách đối phó ”đòn” khiêu khích của quân TQ

Binh lính Ấn Độ vừa được dặn dò cách đối phó nếu bị quân đội Trung Quốc kích động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem