Baghdad

  • Giới chức an ninh và y tế Iraq cho biết các vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad ngày 28.2, trong đó có hai vụ đánh bom xe gần một sân bóng ở phía Bắc thủ đô, làm ít nhất 23 người chết và hơn 60 người bị thương.
  • (Dân Việt) - AP đưa tin, ngày 23.7, 12 vụ đánh bom liên tiếp đã xảy ra tại 3 khu vực xung quanh thủ đô Baghdad làm ít nhất 50 người chết và 144 người khác bị thương.
  • Dân Việt - Hôm qua, 23.5, vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Iran và nhóm cường quốc P5+1 đã diễn ra tại thủ đô Baghdad, Iraq, mà chưa đạt được kết quả đột phá nào.
  • Dân Việt - Tehran sẵn sàng giải quyết tất cả các vấn đề hạt nhân trong vòng đối thoại tiếp theo cùng P5+1, với điều kiện phương Tây phải bắt đầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nước này.
  • Dân Việt - Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm 4.4 cho biết, đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) và Liên đoàn A-rập (AL) Kofi Annan sẽ tới Tehran trong tuần sau, mang theo sứ mệnh hòa bình Syria tới quốc gia Hồi giáo này.
  • Dân Việt - Hãng thông tấn Reuters vừa đưa tin, Iran đã lên tiếng đề xuất tổ chức đàm phán với nhóm P5+1 tại thủ đô Baghdad của Iraq, thay vì thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ như dự định ban đầu.
  • Dân Việt – “Doanh trại Chiến thắng"- căn cứ lớn nhất của quân đội Mỹ tại Iraq, đã được bàn giao lại cho quân đội Iraq từ ngày 2.12.
  • Dân Việt - Ngày 23.6, ba quả bom đã phát nổ gần một khu chợ và một địa điểm tôn giáo ở quận Shurta, Baghdad, Iraq làm ít nhất 40 người thiệt mạng và 86 người khác bị thương.
  • Dân Việt - Ngày 20.6, một vụ tấn công bằng bom xe nhằm vào một đoàn xe của Đại sứ quán Pháp tại Baghdad, Iraq đã làm 7 người bị thương.
  • (Dân Việt) - Một vụ đánh bom nhằm vào đường ống dẫn dầu lớn nhất Iraq đã xảy ra vào tối 9.3 gần thị trấn Shurqat, cách thủ đô Baghdad 250km về phía Tây Bắc.