Bán đảo Thanh Đa
-
Ngày 6/2, tại Hội nghị công bố Đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức thuộc TP. HCM đến năm 2040, cơ quan chức năng đã công bố danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2025 - 2030.
-
Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa là dự án cấp bách, cần thiết nhằm khắc phục tình hình sạt lở nghiêm trọng trong khu vực, thế nhưng sau nhiều năm triển khai, dự án đến nay vẫn còn dang dở.
-
Sở GTVT TP.HCM yêu cầu khẩn trương xem xét trách nhiệm của nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan trong việc chậm trễ thi công công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa - đoạn 3 (quận Bình Thạnh).
-
Sau hơn 3 tháng bị sạt lở, bờ kè kênh Thanh Đa - đoạn 1.1 tại phường 25, quận Bình Thạnh, UBND TP.HCM vẫn ngổn ngang, hoang tàn, người dân ngóng chờ chính quyền sớm xây bờ kè mới.
-
Phà Bình Quới nối TP.Thủ Đức với bán đảo Thanh Đa, quận Bình Thạnh đã hoạt động lại sau khoảng 2 tháng tạm ngưng.
-
Sở GTVT TP.HCM đề xuất tháo dỡ khẩn cấp 15 căn nhà nằm trong phạm vi nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại bờ kênh Thanh Đa để giảm tải tác động lên công trình.
-
UBND TP.HCM yêu cầu đánh giá hiện trạng các nhà dân bị thiệt hại do sạt lở kênh Thanh Đa, đề xuất chế độ, chính sách hỗ trợ khẩn cấp nhằm sớm ổn định cuộc sống người dân.
-
Tình hình sạt lở bờ kênh Thanh Đa - Đoạn 1.1 (thuộc phường 25, quận Bình Thạnh) ngày càng nghiêm trọng, nhiều căn nhà đã bị sụt lún, nghiêng ra phía ngoài bờ kênh có nguy cơ bị phá dỡ.
-
Tình huống xấu nhất là phải di dời và phá dỡ nhà bị lún, nứt khu vực bờ kè kênh Thanh Đa để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và công trình.
-
Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng đối với các nhà thầu cũ, tìm kiếm nhà thầu mới đủ năng lực để đảm bảo tiến độ hai dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa.