Bán kết môn bóng đá nữ Việt Nam - Nhật Bản: Gắng sức và mơ điều tốt đẹp

Long Nguyên Thứ hai, ngày 29/09/2014 08:13 AM (GMT+7)
15 giờ chiều nay (29.9), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với đương kim vô địch châu Á và thế giới Nhật Bản.
Bình luận 0

Nhiệm vụ thiết thực nhất của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung là “cháy” hết mình trên sân Incheon để chơi một trận ra trò…

Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Thái Lan ở tứ kết cách đây 3 ngày đã giúp nữ Việt Nam tạo nên mốc son lịch sử khi lần đầu tiên lọt tới bán kết một kỳ Á vận hội.

Thắng lợi ấy là minh chứng cho sự quyết tâm, bản lĩnh và niềm tự hào vì màu cờ, sắc áo của các nữ tuyển thủ. Lúc này, các cô gái Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại ASIAD. Và phía trước, sẽ chẳng ai trách họ nếu thúc thủ trước Nhật Bản.

Trao đổi với báo chí tại Incheon (Hàn Quốc), HLV Mai Đức Chung khiêm tốn nói: “Nhật Bản rõ ràng là đối thủ quá mạnh so với chúng tôi. Nhưng chúng tôi lại có lợi thế về tâm lý vô cùng thoải mái. Tuyển Việt Nam sẽ xuất trận với đội hình mạnh nhất. Chắc chắn các học trò của tôi sẽ cố gắng thể hiện hết những gì mình có và cùng mơ tới một điều tốt đẹp”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Norio Sasaki nhấn mạnh: “Nữ Việt Nam là một đội bóng mạnh. Ở lần gặp nhau gần nhất tại vòng chung kết ASIAN Cup 2014 hồi giữa tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã thắng 4-0 nhưng đó là một trận đấu không dễ dàng gì. Ở lần tái ngộ này, chắc chắn tình thế sẽ còn khó khăn hơn".

"Tôi đánh giá cao hàng phòng ngự của Việt Nam. Bên cạnh đó, các bạn cũng sở hữu lối chơi phản công nhanh và tinh thần thi đấu đầy quyết tâm. Chúng tôi sẽ phải thật cảnh giác với những cầu thủ như Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Minh Nguyệt”, ông Sasaki đánh giá về trận đấu tới.

Ngoài ý nghĩa thi đấu vì màu cờ sắc áo thiêng liêng, các tuyển thủ nữ còn có lý do để “chiến đấu” hết mình như một lời chia tay không thể ấn tượng hơn dành cho những cựu binh: Thủ môn Kiều Trinh, trung vệ Ngọc Anh, tiền đạo Minh Nguyệt…

Tinh thần đã vững, và chắc chắn các học trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải đá phòng ngự-phản công trước Nhật Bản. Đội bạn trội hơn về đẳng cấp nên sẽ cầm nhiều bóng hơn, tổ chức tấn công đa dạng, gia tăng sức ép về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng nữ Việt Nam không thể có những đợt phản công sắc sảo.

Qua thực tế ở trận gặp Thái Lan, cơ hội tìm bàn thắng của nữ Việt Nam sẽ được đặt lên vai Tuyết Dung, Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Liễu và đặc biệt là dự bị hạng sang Nguyễn Thị Nguyệt. Tập trung trong phòng thủ và quyết đoán khi phản công, nữ Việt Nam sẽ thu hẹp được những điểm yếu để đá một trận ra trò trước nữ Nhật Bản.

Kiatisuk đang “bay” cùng Olympic Thái Lan: Sau khi gây bất ngờ khi đá bại Olympic Trung Quốc 2-0 ở trận đấu vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2014, hôm qua (28.9), HLV Kiatisuk - người vô cùng quen mặt với người hâm mộ Việt Nam tiếp tục “thẳng tiến” cùng Olympic Thái Lan. Gặp Olympic Jordan ở tứ kết, các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng đã thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Chanathip (phút 38), Thawikan (71’). Tại bán kết diễn ra ngày 30.9, Olympic Thái Lan sẽ gặp chủ nhà Olympic Hàn Quốc.

 VĐV mê mỹ phẩm xứ Hàn: Nhiều môn thể thao đã thi đấu xong và các VĐV có nguyên một ngày để khám phá Incheon, mua đặc sản Hàn Quốc- sâm tươi, hồng sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo, đặc biệt là mỹ phẩm về làm quà. Mỹ phẩm xứ Hàn có mọi loại chính hãng như Skin food, It’s Skin, The Faceshop… mà lại rẻ hơn nhiều so với Việt Nam. Một tuần sẽ có vài lần giảm giá siêu tốc, từ 30% - 70% nên khu phố Myung Dong đã thu hút được rất đông VĐV Việt Nam.

 Incheon được quảng bá khắp Seoul: Trên mọi chuyến tàu điện ngầm, taxi hay các phương tiện di chuyển công cộng khác tại Seoul đều có biểu tượng về ASIAD, lịch trình thi đấu của đội tuyển Hàn Quốc. Bên cạnh đó, các chương trình nghệ thuật có chủ đề gắn liền với ASIAD với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ danh tiếng xứ Hàn cũng góp phần thu hút khách du lịch tới Incheon. Hoạt động hấp dẫn nhất là Seoul Performing Arts Festival, Liên hoan Khiêu vũ Quốc tế Seoul...
Minh Dương (từ Incheon)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem