Bản quyền
-
Hàng loạt vụ việc rất “nóng” liên quan tới bản quyền phát sóng các giải bóng đá đã xảy ra trong thời gian gần đây.
-
Gần như chắc chắn, VTV không mua bản quyền ASIAD 2018, đồng nghĩa với việc người hâm mộ thể thao Việt Nam không được xem trực tiếp các môn thể thao, đặc biệt là các trận đấu của đội Olympic Việt Nam ở môn bóng đá nam.
-
Do vướng mắc về chi phí BQTH quá cao, VTV vẫn chưa thể chốt hợp đồng với phía đối tác dù rằng mọi chuyện tưởng như đã ngã ngũ 2 năm trước.
-
Qatar đã mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 trên toàn khu vực Trung Đông và Bắc Phi trong khi quốc gia láng giềng Ả Rập Saudi dường như không muốn đàm phán với đối thủ.
-
Tuy nhiên, “cái khó ló cái khôn”, nhiều thương hiệu vẫn có cách “lách luật” cực thông minh.
-
Đó là thông báo của VTV vào sáng 17/6 sau hàng trăm trường hợp vi phạm bản quyền World Cup đã diễn ra và chưa có dấu hiệu chấm dứt.
-
Bản tin thời sự VTV tối 13.6 cho hay việc tổ chức các buổi chiếu công cộng các trận đấu World Cup 2018 thu tiền hoặc không thu tiền mà không được sự đồng ý của VTV là một hành vi vi phạm bản quyền.
-
Sự chung tay của các doanh nghiệp lớn là mấu chốt để VTV tháo nút thắt thương vụ mua bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam. Viettel và Vingroup là 2 cái tên được xướng lên sau khi thương vụ tốn nhiều giấy mực này khép lại.
-
Sau khi có được bản quyền World Cup 2018, VTV rất quan ngại về vấn đề bản quyền trên lãnh thổ Việt Nam.
-
Chỉ đến khi World Cup 2018 còn 6 ngày nữa sẽ khởi tranh, VTV mới chính thức xác nhận việc sở hữu thành công bản quyền World Cup 2018. Điều gì đã khiến cho người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam phải thấp thỏm chờ đợi việc được theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên truyền hình lâu đến vậy?