Ban tổ chức V.League

  • Theo tiết lộ, Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (TX Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh) đã tài trợ 2 xe VAR trị giá 1 triệu USD cho Ban tổ chức Giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League) nhằm phục vụ cho việc áp dụng công nghệ mới này trong thời gian tới.
  • Phía VPF đã có những chỉ đạo quyết liệt về công tác trọng tài trên sân Nha Trang và sẽ có những xử phạt nghiêm khắc nếu trọng tài mắc lỗi. Điều này đồng nghĩa, trong trường hợp HAGL gửi khiếu lại và Ban tổ chức V.League mổ băng xem lại những quyết định của trọng tài Nguyễn Văn Kiên, đồng thời cho rằng “vị vua áo đen” này có sai sót, một án phạt sẽ được đưa ra.
  • Chứng kiến HAGL bị Sanna Khánh Hòa cầm hòa 1-1 vì pha thổi phạt đền gây tranh cãi của trọng tài Nguyễn Văn Kiên ở những phút cuối trận, bầu Đức rất thất vọng và đã chỉ đạo lãnh đạo CLB gửi khiếu nại lên BTC V.League về công tác điều hành trận đấu của “vị vua áo đen”...
  • Ban tổ chức V.League xác định hậu vệ Trần Chí Công của Cần Thơ có hành vi bạo lực, và đã gửi hồ sơ sang Ban kỷ luật của VFF.
  • Trước những thông tin không hay nhắm vào HAGL và bản thân mình khi đội bóng thắng CLB Quảng Nam 1-0 nhờ sai lầm từ trọng tài, bầu Đức đã lên tiếng trong sự tức giận. Ông khẳng định không có chuyện HAGL “bắt tay” trọng tài và nếu có thể Ban tổ chức V.League hãy xử trận đấu hòa 0-0…
  • BTC V.League cho biết sẽ xem xét đề nghị tổ chức lại trận đấu giữa S.Khánh Hoà - QNK.Quảng Nam của đội bóng phố Biển sau khi nhóm họp với Ban trọng tài.