Bảng chữ cái

  • Dân Việt - Bộ đội biên phòng Móng Cái, Quảng Ninh phát hiện gần 14lg ma tuý được nguỵ trang trong 49 túi ni lon, giấy bạc, giấy than, ép mỏng và giấu dưới các đế dép, bảng chữ cái, sách học vẽ.
  • Qua tiến hành khảo sát các “bảng truyền thông” (bảng hiệu, bảng quảng cáo, bảng thông tin, yết thị, biểu ngữ) ở Hà Nội, các chuyên gia đã đưa ra báo động về lỗi chính tả trong các trường hợp này.
  • (Dân Việt) - Một vấn đề đặt ra là có cần thiết bổ sung các chữ “f, j, w, z” vào bảng chữ cái tiếng Việt không, khi mà những chữ này lâu nay vẫn xuất hiện thường xuyên ở SGK và các phương tiện truyền thông đại chúng.
  • Euro 2012 đã kết thúc với nhiều cung bậc cảm xúc, những điều tích cực và cả không ít vấn đề gây tranh cãi. Giới truyền thông quốc tế đã tổng kết lại tháng bóng đá sôi động với những điểm nhấn được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.
  • Trong năm 2009, một cặp vợ chồng ở New Jersey (Mỹ) đã bị tước quyền nuôi một bé trai, sau khi họ đặt tên cho cậu là ... Adolf Hitler.
  • Chúng tôi gặp em Nguyễn Thị Kim Chi tại nhà ở ấp An Định, xã An Bình. Chi là học sinh lớp 3/1. Khi đưa bảng chữ cái và đề nghị Chi đọc thì em chỉ đọc được vài chữ. Các chữ cái “m, n, h...” Chi nhìn rồi... cười.
  • Dân Việt - Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tovichakchaikul tiết lộ, Brunei sẽ là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên của ông, và lịch công tác sẽ tuân thủ theo… luật chữ cái.
  • Ngày 10.8, chánh văn phòng bộ Giáo dục và đào tạo Phạm Mạnh Hùng đã khẳng định: "Việc đề xuất thêm ký tự F, J, W, Z cho bảng chữ cái tiếng Việt chỉ là ý kiến cá nhân của một số cán bộ nghiên cứu của cục Công nghệ thông tin. Các ý kiến này chưa được đưa ra thảo luận trong ban soạn thảo, đây không phải là chủ trương của bộ Giáo dục và đào tạo.
  • Đưa nhóm chữ cái trên vào bảng chữ cái tiếng Việt không phải để sửa cách phát âm, chữ viết tiếng Việt. Đây không phải việc sáng tạo mà chỉ là sự thừa nhận những cái đã được sử dụng trên thực tế.
  • Dân Việt - Một nguồn tin cho biết, cậu con trai mới chào đời của “thiên nga đen” được đặt tên theo bảng chữ cái của người Do Thái.