Báo Ai Cập bị tố "phẫu thuật ảnh" tùy tiện

Thứ sáu, ngày 17/09/2010 04:04 AM (GMT+7)
Dân Việt - Một tờ báo chính thống của Ai Cập đang bị chỉ trích mạnh mẽ vì hành vi chỉnh sửa ảnh một cách tùy tiện.
Bình luận 0

Trong bức ảnh đã được chỉnh sửa, người ta nhìn thấy Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak dẫn đầu đoàn chính khách quốc tế gồm: Thủ tướng Israel, Tổng thống Palestine, Quốc vương Jordan, và cả Tổng thống Mỹ Barack Obama, chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán hòa bình Trung Đông.

img
Bức ảnh đã bị chỉnh sửa

Trong khi đó, bức ảnh gốc chụp tại Nhà Trắng (Mỹ) lại hoàn toàn không giống như vậy. Ông Obama là người dẫn đầu, còn Tổng thống Ai Cập là người đi phía sau.

Bức ảnh chỉnh sửa được đăng trong một bài viết dài 6 trang trên tờ al-Ahram, một tờ báo chính thống và có số lượng phát hành lớn nhất tại Ai Cập, số ra ngày 15-9.

6 April Youth Movement - một tờ báo đối lập đã phê phán al-Ahram là “thiếu chuyên nghiệp”, và thiếu trung thực khi cho đăng tải tấm ảnh giả mạo.

img
Bức ảnh nguyên gốc

Tờ báo nhật báo al-Masry al-Youm còn đả kích rằng, al-Ahram đã làm một “cuộc phẫu thuật” trên bức ảnh để biến ông Mubarak trở thành người dẫn đầu, còn tất cả chính khách khác lùi lại phía sau.

Được biết, sau khi thông tin bị phát giác, tờ al-Ahram đã thay thế bức ảnh chỉnh sửa bằng tấm hình chụp các nhà lãnh đạo tại khu nghỉ dưỡng Biển Đỏ.

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem