Báo chí Anh đưa tin về án phạt của Đình Đồng

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 08:13 AM (GMT+7)
Mới đây, tờ Giveme Sport (Anh) đã đăng tải thông tin về án treo giò của hậu vệ Trần Đình Đồng bên phía Sông Lam Nghệ An (SLNA) sau pha đạp gãy chân tiền vệ Nguyễn Anh Hùng của Hùng Vương An Giang.
Bình luận 0

Trong trận đấu giữa SLNA với HV.An Giang tại vòng 7 V.League 2014 diễn ra vào hôm 26.2 vừa qua, Đình Đồng đã có pha vào bóng thô bạo khiến Anh Hùng bị gãy chân và phải nhập viện khẩn cấp.

img
Đình Đồng (phải) đã bị VFF treo giò tới hết năm 2014 vì hành vi bạo lực của mình. Ảnh: Getty.

Với hành vi phi thể thao của mình, Đình Đồng đã bị LĐBĐ Việt Nam (VFF) treo giò tới hết năm 2014 (tương đương với 10 tháng). Bên cạnh đó, cầu thủ 26 tuổi còn phải nộp phạt số tiền 20 triệu đồng (tương đương 567 bảng Anh) và chi trả toàn bộ tiền viện phí cho Anh Hùng.

Theo miêu tả của tờ Giveme Sport, đây là một trong những án phạt nặng nhất trong lịch sử làng túc cầu thế giới. Với án treo giò này, Đình Đồng sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 28 trận.

Bên cạnh đó, Giveme Sport còn đăng tải thái độ bức xúc của HLV Nguyễn Hữu Thắng khi hay tin cậu học trò của mình phải lãnh án treo giò tới hết mùa giải 2014: “Tôi nghĩ, đó là một án phạt hết sức vô lý và thiếu thực tế. LĐBĐ Việt Nam đã chịu áp lực của dư luận khi đưa ra án treo giò với Đình Đồng. SLNA sẽ kháng án, vì sự vắng mặt của Đình Đồng sẽ ảnh hưởng lớn đến tên tuổi cũng như kết quả của chúng tôi tại V.League năm nay”.

Cuối bài viết của mình, Giveme Sport còn dẫn ra trường hợp của cựu cầu thủ M.U - Eric Cantona, người đã phải lãnh án treo giò tới 9 tháng (án phạt kỷ lục trong lịch sử bóng đá Anh) sau cú kung-fu vào CĐV Matthew Simmons của Crystal Palace trong trận đấu giữa đôi bên tại Premier League 1994-1995 diễn ra trên sân Selhurst Park.

Hữu Tuấn (Hữu Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem