Báo Hà Lan: “Heerenveen hết động lực, Đoàn Văn Hậu mới được ra sân”

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 14/02/2020 17:10 PM (GMT+7)
Sau rất nhiều trận không được ra sân trong màu áo đội một Heerenveen, Đoàn Văn Hậu được truyền thông Hà Lan nhận định không mấy khả quan về khả năng thi đấu cho đội bóng này.
Bình luận 0

Ở mùa giải 2019-2020 (theo lịch thi đấu châu Âu), Đoàn Văn Hậu chuyển từ Hà Nội FC sang SC Heerenveen chơi bóng theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Tuyển thủ Việt Nam đã nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ tỏa sáng và chứng tỏ được năng lực.

Bản thân Văn Hậu cũng rất quyết tâm trong tập luyện cũng như chứng tỏ khả năng chuyên môn ở các trận giao hữu hoặc các trận đấu ở đội trẻ Heerenveen. HLV Johnny Jansen cũng đánh giá cao cố gắng của Văn Hậu và cho biết sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ này.

img

Đoàn Văn Hậu đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí thi đấu ở đội một Heerenveen

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này của mùa giải, Văn Hậu mới có vẻn vẹn vài phút thi đấu cho đội một Heerenveen trong một giải đấu chính thức. Đó là thời điểm kết thúc SEA Games 30, Văn Hậu trở về Heerenveen và được vào sân trong trận đấu của đội một Heeenveen thắng Roda 2-0 tại Cúp quốc gia Hà Lan.

Rạng sáng 14/2, Heerenveen đã thua Feyenoord 0-1 tại tứ kết Cúp quốc gia Hà Lan dù được thi đấu trên sân nhà. Trong trận đấu này, Văn Hậu tiếp tục không được vào sân.

Sau trận đấu, nhận định về cơ hội ra sân của Văn Hậu trong tương lai gần, phóng viên Roelof de Vries của trang Omrop Fryslan (Hà Lan) chia sẻ trên Zing: "Hiện tại ở Heerenveen, rõ ràng cuộc cạnh tranh ở vị trí hậu vệ trái khá khốc liệt. 

Sherel Floranus, một trong những cầu thủ tệ nhất mùa trước nhưng lại hoàn toàn lột xác ở mùa này và hiện tại đang là lựa chọn số một của HLV Johhny Jansen. Cậu ấy mới đây còn ghi bàn, mang về 1 điểm cho đội bóng trước VVV Venlo. Trong khi đó, Sven Botman cũng vậy. Cậu ấy là một hậu vệ giỏi và chơi ngày càng tự tin. Jansen đã thành công với sự kiên định đó và ông ấy không việc gì phải thay đổi quá nhiều.

Ngoài ra, Floranus vẫn có thể trở lại cánh phải và Woudenberg sẽ đảm nhiệm hành lang trái. Với Đoàn Văn Hậu, cơ hội của cậu ấy có lẽ chỉ tới nếu Heerenveen không còn cơ hội cạnh tranh vé dự đấu trường châu Âu mùa tới. Cơ hội đó cũng có thể tới ở vị trí trung vệ, khi Văn Hậu đã chơi ở vị trí này tại Jong Heerenveen trong 2 trận vừa qua”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem