Báo Hàn Quốc “chê” mức lương VFF trả cho HLV Park Hang-seo

Chủ nhật, ngày 27/10/2019 09:10 AM (GMT+7)
Truyền thông Hàn Quốc cho rằng mức lương chỉ khoảng 240.000 USD/năm mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang trả cho HLV Park Hang-seo là chưa xứng đáng với những đóng góp của nhà cầm quân này trong hai năm qua.
Bình luận 0

Theo thỏa thuận trước đó với VFF, HLV Park Hang-seo sẽ phục vụ cho ĐTQG Việt Nam đến đầu tháng 1 năm 2020 trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm.

Cũng trong hai năm qua, chiến lược gia 60 tuổi này đã mang về cho bóng đá mảnh đất hình chữ S không ít những chiến tích vang dội như ngôi vị Á quân U23 Châu Á 2018, Vô địch AFF 2018, vào đến tứ kết Asian Cup 2019…

img

HLV Park Hang-seo còn hợp đồng tới tháng 1/2020 với VFF.

HLV Park Hang-seo mang lại thành công cho ĐT Việt Nam và ĐT Việt Nam cũng là nơi nâng tầm danh tiếng của người đàn ông này, cả hai đều mong muốn kéo dài mối lương duyên bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn dài hơn.

Nếu gia hạn hợp đồng, mức lương của nhà cầm quân này chắc chắn sẽ được tăng lên đáng kể so với con số chỉ khoảng 20.000 USD/tháng như hiện tại.

“Tình cảm của HLV Park Hang-seo đối với bóng đá Việt Nam rất lớn và VFF cũng rất lạc quan về việc tái ký. Park cho biết ông ấy sẽ không sống vì tiền, nhưng mức lương hàng năm, chỉ khoảng 240.000 USD, dự kiến ​​sẽ tăng đáng kể trong quá trình gia hạn.

Nhìn vào mức lương của Akira Nishino, người chỉ vừa nhận lời dẫn dắt đội tuyển Thái Lan, thật thiệt thòi cho HLV Park, người viết lại lịch sử bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua” – tờ Sports Hankooki viết.

Cũng theo tờ báo này, nếu không đạt được thỏa thuận, HLV Park Hang-seo có thể rời đi tìm bến đỗ mới mà vẫn mãi được xem là huyền thoại của bóng đá Việt Nam:

“Nếu không đáp ứng được yêu cầu từ VFF, HLV Park có thể đưa ra quyết định táo bạo. Giống Guus Hiddink với bóng đá Hàn Quốc, HLV Park vẫn sẽ mãi là huyền thoại của bóng đá Việt Nam nếu lựa chọn rời đi để tìm kiếm thử thách mới”.

Cuối tháng 6 vừa qua, VFF và người đại diện Lee Dong-jun của thầy Park đã có một cuộc đàm phán nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể.

Kể từ đó, các cuộc đàm phán cũng đã bị đình chỉ theo yêu cầu của HLV Park Hang-seo để tập trung vào việc chuẩn bị cho SEA Games cũng như Vòng loại World Cup.

Nhiều khả năng sau hai trận đấu tiếp theo ở Vòng loại World Cup 2022 gặp UAE (14/11) và Thái Lan (19/11), hai bên sẽ chính thức ngồi lại và đi đến quyết định cuối cùng có gia hạn hợp đồng hay không.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem