Bão mạnh Nesat đổ bộ vào thủ đô Manila

Thứ ba, ngày 27/09/2011 16:59 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 27.9, cơn bão mạnh Nesat đã đổ bộ vào Philippines gây lũ lụt, mất điện, các văn phòng chính phủ và trường học ở thủ đô Manila phải đóng cửa.
Bình luận 0

Bão mạnh Nesat với sức gió 170km/h đã tràn qua đảo Luzon đổ bộ vào Manila.

img

Trước khi bão đến, chính quyền đã cho hơn 100.000 người ở tỉnh Albay sơ tán. Ít nhất đã có 2 người bị thiệt mạng và 4 người khác bị mất tích.

Tại thủ đô Manila, các cơ quan chính phủ, tất cả các trường học, sàn Giao dịch Chứng khoán của Philippines  đều phải đóng cửa. Nhiều tuyến đường bị ngập lụt lớn, các chuyến bay bị hủy bỏ. Truyền thông địa phương luôn nhắc nhở người dân ở nhà nếu như không nhất thiết phải ra ngoài.

Có thông tin cho biết: 4 ngư dân nước này bị mất tích, hơn 50 ngư dân khác được cứu thoát sau khi thuyền của họ bị lật do biển động. Các nhà khí tượng cảnh báo sóng biển có thể cao đến 4m.

Số người bị thương vong do bão Nesat có thể còn tăng lên và dự đoán thiệt hại về vật chất sẽ rất lớn.

Theo BBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem