Bao moi 24h

  • Đi lễ chùa đầu năm trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam, đi chùa không chỉ cầu mong cho một năm mới bình an, may mắn đến với bản thân và gia đình mà còn để tìm về cội nguồn dân tộc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Những ngày đầu năm, tấp nập nhiều gia đình đi lễ chùa cầu một năm mới bình an tại ngôi chùa lớn nhất tỉnh Sơn La
  • Chợ phiên sông Đà được hình thành từ rất lâu rồi, nằm trên vùng hồ rộng lớn chạy suốt từ Hòa Bình lên đến huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Tuy không còn nhộn nhịp như trước nhưng chợ phiên ven sông Đà vẫn có những nét đặc trưng riêng đặc biệt là trong phiên chợ ngày cuối năm.
  • Tảo mộ cuối năm, mời ông bà, tổ tiên, người thân về ăn tết nguyên đán cùng gia đình là một tục lệ truyền thống của người Việt từ bao đời nay. Nó thể hiện sự hiếu thuận, đạo nghĩa của con cháu đối với những người thân đã khuất. Tảo mộ cuối năm, cũng là dịp để con cháu quây quần bên cạnh mồ mả tổ tiên, nhờ đó mà xích lại gần nhau, tha thứ cho nhau những lỗi lầm trong năm. Đã thành phong tục, trước mồ mả tổ tiên, con người ta luôn phải thành kính để tổ tiên chứng giám. Những ngày cuối năm này Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình đã có rất nhiều người đã trở về đây để viếng mộ tổ tiên.
  • Triển lãm ảnh “Hà Nội trong mắt ai” của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh là một tuyển tập gồm 30 bức ảnh, như những lát cắt của Hà Nội xưa, qua ống kính của anh mọi người lẫn sự vật đều rất sống động và nhiều màu sắc.
  • Mới đây, Viện nghiên cứu truyền thông và phát triển đã trao giải báo chí với phát triển bền vững năm 2019 cho 16 tác phẩm đoạt giải.
  • Trưởng FC K-ICM đăng đàn tố Jack rời công ty vì tình yêu chưa lâu, dân mạng đã chỉ ra điểm đáng ngờ.