Báo Thái Lan “ăn mày dĩ vãng” khi đội nhà quyết đấu Việt Nam

Long Nguyên Thứ ba, ngày 03/09/2019 14:10 PM (GMT+7)
Trước trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, trang Siam Sports đã đưa ra thống kê trong hơn 2 thập kỷ qua để nhấn mạnh vào sự vượt trội của ĐT Thái Lan.
Bình luận 0

Ngày 5/9, Thái Lan sẽ gặp Việt Nam trên sân nhà Thammasat trong lượt trận ra quân tại bảng G. Ở bảng đấu này, 5 đội tuyển UAE, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia có đẳng cấp không quá chênh lệch nên mỗi cuộc so tài giữa họ đều hứa hẹn rất căng thẳng, quyết liệt.

Trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của truyền thông Việt Nam, Thái Lan cũng như nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á thời gian qua. Càng sát giờ bóng lăn, sức nóng của cuộc đọ sức này càng tăng, khi đây được coi là “trận siêu kinh điển Đông Nam Á”.

img

Trong cuộc đọ sức gần nhất ở King's Cup 2019, ĐT Thái Lan đã thua ĐT Việt Nam 0-1

Để khích lệ tinh thần cho đội nhà, trang Siam Sports của Thái Lan vừa có bài viết nêu lên những thống kê cho thấy sự hơn hẳn về thành tích đối đầu của ĐT Thái Lan trước ĐT Việt Nam. Giật tít “Thống kê không thể chối cãi, Thái Lan áp đảo Việt Nam về thành tích đối đầu 24 năm qua", Siam Sports cho rằng, ĐT Thái Lan vượt trội so với ĐT Việt Nam về thành tích đối đầu trong 24 năm qua.

Trong nội dung của trang này có đoạn viết: "24 năm qua, ĐT Thái Lan vượt trội so với ĐT Việt Nam về thành tích đối đầu. Trong 22 trận đấu chính thức khi gặp Việt Nam, Thái Lan thắng 15 trận, hòa 4 và chỉ để thua 3”.

Bài báo này cũng nhấn mạnh thắng lợi gần nhất của Thái Lan trước Việt Nam diễn ra cách đây 4 năm tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018. Khi đó, ĐT Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak Senamuang đã đá bại tuyển Việt Nam của HLV Toshiya Miura với tỷ số 3-0 tại Mỹ Đình.

Mặc dù vậy, những thống kê mà Siam Sports nêu ra không có quá nhiều ý nghĩa vào thời điểm này. Gần 2 năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam đã bất bại trước các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á.

Riêng với Thái Lan, thầy Park đã có 2 lần chạm trán và đều giành chiến thắng thuyết phục. Tại vòng loại U23 châu Á, ĐT U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 4-0. Đến King's Cup 2019, dù đá trên sân khách, ĐT Việt Nam vẫn giành chiến thắng 1-0. Đây mới là những thống kê có sức thuyết phục nhất vì các trận đấu diễn ra trong thời gian gần và trụ cột của 2 đội sẽ tiếp tục chạm trán nhau ở cuộc so tài tới đây trên sân Thammasat.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem